Theo dõi trên

Hội Cựu chiến binh tỉnh dẫn đầu Khối thi đua 7 

13/01/2021, 10:51 - Lượt đọc: 18

BTO- Chiều 12/1, Khối thi đua 7 tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Đánh giá công tác thi đua năm 2020, bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Trưởng khối thi đua cho biết: Năm 2020, Khối thi đua 7 (gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, đơn vị, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiêu biểu trong hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị đã kịp thời ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền, vận động ủng hộ với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình “làm theo” Bác như “Tổ tương trợ hội viên”; “Tổ góp vốn xoay vòng”; “Mỗi người làm một việc”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Hạt gạo nghĩa tình”. Thực hiện công trình, phần việc, hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021 Hội Cựu chiến binh tỉnh giữ vai trò Trưởng Khối thi đua 7

 Hoàn thành công trình chung của khối là hỗ trợ trang thiết bị cho hội trường thôn 1, xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Ngoài ra các đơn vị còn quan tâm, tranh thủ nguồn vốn ngân hàng, dự án, quỹ hỗ trợ khác và chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên. Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai với tổng kinh phí trên 12,8 tỷ đồng…

Kết quả thi đua cuối năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh dẫn đầu Khối thi đua 7 và được giới thiệu để UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh đứng thứ nhì, đề cử UBND tỉnh tặng bằng khen.

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Cựu chiến binh tỉnh dẫn đầu Khối thi đua 7