Theo dõi trên

Kết hợp quân – dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo

06/07/2017, 09:18

BT- Trong 5 năm qua, Hội Nông dân (HND) đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và truyền thống đoàn kết quân – dân. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông, ngư dân; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh. 

                
   Bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: Đ.Hòa

Động viên ngư dân vươn khơi bám biển

Thông qua chương trình phối hợp về “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo Tổ quốc (giai đoạn 2011 – 2016)”. HND và BCHBĐBP tỉnh chỉ đạo các cấp hội và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn thường xuyên phối hợp tổ chức giao lưu, sinh hoạt lồng ghép, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên, nông dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những văn bản quy phạm pháp luật về an ninh quốc gia, chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo Tổ quốc và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển… Đặc biệt, động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tuy nhiên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển; nhất là không được xâm phạm vùng biển của các nước tiếp giáp để khai thác hải sản. Chính vì vậy, trong 5 năm qua, BCHBĐBP tỉnh đã phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), UBND thị xã La Gi và Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Australia cho nhân dân tại phường Phước Hội, xã Tân Phước và xã Tân Tiến (thị xã La Gi); phối hợp với Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức truyền thông về đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí cho 350 chủ phương tiện tại phường Mũi Né (Phan Thiết) và 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải của huyện đảo Phú Quý…  

Phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, biển đảo

Các cấp hội cùng Ban chỉ huy các đồn biên phòng phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn và nhân rộng mô hình tổ tự quản an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Đến nay đã xây dựng được 185 tổ/818 thành viên; thành lập và duy trì hoạt động các tổ thuyền đoàn kết khai thác trên biển 218 tổ/268 thuyền/11.424 thành viên; vận động chủ thuyền không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản; thành lập và duy trì hoạt động các tổ thuyền đoàn kết khai thác trên biển 218 tổ/268 thuyền/11.424 thành viên. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cấp hội trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Phối hợp tổ chức 17 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nuôi trồng thủy sản cho hơn 800 hội viên, nông, ngư dân tham gia. Vận động các ngành, các huyện, thị tạo mọi điều kiện giúp đỡ nông, ngư dân vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả, hạn chế đánh bắt thủy hải sản sai quy định.

 Bên cạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, nhân các ngày lễ, tết, ngày thành lập Hội Nông dân, Bộ đội Biên phòng… các cấp hội phối hợp với các đồn biên phòng ở địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp tuyên truyền vận động trẻ ra lớp đúng độ tuổi, tham gia vận động các lớp phổ cập giáo dục tại địa bàn và phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia đứng lớp. Vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nông dân đóng góp tiền, ngày công lao động làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đô thị, đường điện thắp sáng, cống thoát nước, kênh mương nội đồng.

 Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, mối quan hệ quân – dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước đẩy mạnh, đạt hiệu quả tích cực. 

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết hợp quân – dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo