Theo dõi trên

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025

11/08/2020, 10:54 - Lượt đọc: 24

BTO- Sáng 11/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã khai mạc. Đến dự có các đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành, cùng hơn 200 đại biểu của các tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

                
Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy    phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Dân, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua (2015- 2020), trong bối cảnh thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ VIII. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, thương mại, du lịch, ngư, nông, lâm nghiệp… Đáng chú ý, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.977 tỷ đồng, tăng bình quân 7,01%/năm, tăng gần 40% so chỉ tiêu nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5.739 tỷ đồng, đạt 169%; sản lượng khai thác hải sản 55.000 tấn, sản lượng lương thực (lúa) 32.400 tấn… đều đạt chỉ tiêu.

                
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá đã thúc đẩy nguồn thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu hàng năm; tổng thu ngân sách 5 năm đạt 1.462 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

                
   
Lãnh đạo Tỉnh ủy dự đại hội.

Đời sống vật chất của người dân trong huyện ngày càng tăng lên. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 1,23%; tỷ lệ giảm sinh vượt 0,002% so nghị quyết; giao quân hàng năm đạt 100%. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội đều xếp loại khá trở lên (2/3 tổ chức đạt vững mạnh); phát triển 786 đảng viên, đạt hơn 120% chỉ tiêu đề ra.

                
   
Đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong đại hội này, các đại biểu cần tập trung đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, từ đó xác định đúng đắn phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020- 2025, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm lợi thế địa phương đang có tăng trưởng tốt. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu sẽ lựa chọn bầu các đồng chí xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025, đảm bảo cơ cấu về số lượng, chất lượng để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ tới.

                
Đồng chí Nguyễn Dân - Tỉnh ủy viên - Bí thư    Huyện ủy phát biểu khai mạc đại hội.

T. Khoa. Ảnh: Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025