Theo dõi trên

Không để phần tử xấu kích động, lôi kéo nhân dân

15/05/2017, 17:05 - Lượt đọc: 84

BTO- Sáng 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Tại điểm Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng dự.

                
      Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận

 Thủ tướng nhận định: Tình hình ANTT thời gian qua cơ bản được bảo đảm, nhưng ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp, tội phạm mạng, đối tượng phản động kích động người dân biểu tình gây rối. Có nhiều nguyên nhân làm phức tạp ANTT, trong đó công tác nắm tình hình của ngành chức năng còn bị động, lúng túng; quá trình giải quyết xuất hiện một số trường hợp thiếu chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải làm tốt công tác phòng ngừa, không để gia tăng các loại tội phạm nguy hiểm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Rà soát lại việc triển khai các dự án liên quan đến thu hồi đất, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện khi mới phát sinh, tuyệt đối không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo nhân dân, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Nơi nào để xảy ra tình hình xấu kéo dài thì bí thư, chủ tịch và trưởng công an phải chịu trách nhiệm.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không để phần tử xấu kích động, lôi kéo nhân dân