Theo dõi trên

Kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi nền kinh tế

26/11/2021, 08:06 - Lượt đọc: 12

BT- Sáng 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) lần thứ 16 về nội dung: Báo cáo của Ban Cán sựđảng UBND tỉnh và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh điều hành phần thảo luận và được trực tuyến đến điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên trong quá trình thảo luận làm rõ kết quả đạt được qua 11 tháng của năm nay cũng như một số hạn chế, yếu kém chưa khắc phục. Nhất là đối chiếu các mục tiêu đã đề ra để tập trung thực hiện hoàn thành, nêu cách làm hay trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, đề xuất cách làm mới trong giải phóng mặt bằng để triển khai những dự án quan trọng của quốc gia và địa phương trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là thảo luận về tiến độ xây dựng các khu - cụm công nghiệp, thu hút dự án thứ cấp, liên kết sản xuất, quản lý đất đai và khai thác khoáng sản ở các địa phương. Tiếp nữa là về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và các vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn trong bối cảnh vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 25/11.

Tham gia thảo luận, hầu hết các ý kiến đều thống nhất về dự thảo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2022 (với 17 chỉ tiêu cơ bản, 11 giải pháp chủ yếu). Ngoài ra cũng ghi nhận nhiều “điểm sáng” trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid -19 với tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh năm nay ước đạt 2,75%. Nổi bật là tăng trưởng về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách, thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

Tuy nhiên trong năm nay, đại dịch đã gây ra nhiều thiệt hại đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục và làm gián đoạn một số hoạt động văn hóa… Nhiệm vụ trong năm 2022, địa phương sẽ tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép”, coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi nền kinh tế và ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh từ 7% trở lên.

Phát biểu kết luận, đồng chí chủ trì hội nghị thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời cho rằng tình hình dịch bệnh có khả năng còn diễn biến phức tạp. Do vậy thời gian tới cần bám sát và cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng “an toàn, linh hoạt, hiệu quả” trước dịch bệnh. Phải có chiến lược phòng dịch mới và phù hợp với độ bao phủ vắc xin, trong đó quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm cho các đối tượng…

Trong thời gian tới, Bình Thuận triển khai xây dựng kế hoạch phục hồi gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và mô hình tăng trưởng bền vững, cùng với đó là giải quyết các vướng mắc trong đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thông qua cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục tập trung giải ngân đầu tư công, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân, sắp xếp phương án dạy học trực tiếp cho học sinh khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cũng như thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch…  

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi nền kinh tế