Theo dõi trên

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hàm Thuận:  Tập trung lãnh đạo địa phương phát triển nhanh, mạnh hơn

04/12/2017, 08:38 - Lượt đọc: 36

BT- Sáng 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hàm Thuận (5/12/1947- 5/12/2017). Tham dự có các đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, một số sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sáu; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Mai...

                
Tặng hoa các đồng chí nguyên là Bí thư    Huyện ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm thành lập và đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của đảng bộ. Từ những năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại Hàm Thuận đã có những nhóm cộng sản đầu tiên đến hoạt động xây dựng các tổ chức quần chúng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Trước yêu cầu đòi hỏi cần có sự lãnh đạo tập trung của Đảng đối với cuộc kháng chiến, ngày 5/12/1947, tại Rẫy Thơm - Tùy Hòa (ngày nay thuộc địa bàn xã Hàm Đức), đồng chí Nguyễn Đức Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận. Hội nghị đã bầu đồng chí Phan Tấn Trình làm Bí thư Huyện ủy. 70 năm qua, Đảng bộ huyện Hàm Thuận (năm 1982 huyện Hàm Thuận đổi tên thành huyện Hàm Thuận Bắc) luôn nỗ lực không ngừng, từng bước lãnh đạo nhân vượt qua khó khăn, thử thách và giành nhiều thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, huyện Hàm Thuận Bắc có 17 tập thể và 10 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; có 780 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; hơn 4.000 liệt sĩ anh dũng hy sinh. Từ sau giải phóng, Đảng bộ huyện Hàm Thuận chỉ có 429 đảng viên, đến nay đã phát triển trên 3.300 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc đã đạt được trong 70 năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đảng bộ tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với không ngừng củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo địa phương phát triển nhanh, mạnh hơn nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển toàn diện về kinh tế, mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng. Đồng thời, khuyến khích phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; tiếp tục chăm lo tốt các đối tượng chính sách và người nghèo; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân; giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hàm Thuận:  Tập trung lãnh đạo địa phương phát triển nhanh, mạnh hơn