Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11/2020, 09:25 - Lượt đọc: 48

BTO- Chiều 19/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường tiểu học (TH) Hàm Cần 1 và Trường TH Hàm Cần 2 (huyện Hàm Thuận Nam) nhân Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Đi cùng có ông Phan Đoàn Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam…

                              
      Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà tại Trường tiểu học    Hàm Cần 1.

Trường tiểu học Hàm Cần 1 hiện có 11 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 208 học sinh/9 lớp. Còn tại Trường tiểu học Hàm Cần 2 có 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 195 học sinh/9 lớp (1 lớp ghép). Phần lớn học sinh của 2 trường là người dân tộc Rai.

Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Hàm Cần 1 và 2 được đầu tư xây dựng khối phòng học mới và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm nay. Tuy nhiên, thầy cô giáo ở 2 trường còn đối diện với nhiều khó khăn như giáo viên giảng dạy ở đây chủ yếu ở đồng bằng lên dạy học, nên quãng đường từ nhà đến trường cách xa đi lại khó khăn, vất vả; đội ngũ giáo viên còn thiếu nên khó khăn trong thực hiện công tácchuyên môn; phụ huynh còn tư tưởng giao phó học sinh hoàn toàn cho nhà trường. Mặt khác, mặc dù xã Hàm Cần thuộc vùng thuần đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không còn nằm trong xã đặc biệt khó khăn, nên giáo viên ở đây không còn được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định như trước đây.

                       
      Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà tại Trường tiểu học    Hàm Cần 2.

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Nguyễn Hoài Anh chia sẻ với những khó khăn, vất vả của thầy cô và học sinh Trường tiểu học Hàm Cần 1 và 2. Phó Bí thư thông tin,trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thu ngân sách còn khó khăn. Tuy nhiên,những năm qua tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng phát triển giáo dục và y tế, nhất là ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn, trong đó có Trường tiểu học Hàm Cần 1 và 2 đã được đầu tư xây dựng trường học mới từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Phó Bí thư mong các thầy giáo, cô giáo của 2 trường nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tri thức và rèn luyện đạo đức lối sống cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng lẵng hoa tươi thắm, cùng món quà đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của 2 trường đến thăm.

Thanh Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11