Theo dõi trên

Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

11/10/2018, 09:49

BTO- Chiều 10/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai  đã tiếp ông Kawaue Jun – Ichi, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Bình Thuận.

                
   
      Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai    tiếp Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón ông Kawaue Jun – Ichi và giới thiệu khái quát tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận. Đồng thời mong muốn Tổng lãnh sự quán sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản, trong đó có Bình Thuận trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian qua. Thông qua các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA, đã hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho người dân trong vùng dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bình Thuận rất  mong được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các loại hình dịch vụ  của Chính phủ Nhật Bản.

                              
   
   
   
      Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tặng biểu trưng lưu niệm cho Tổng    lãnh sự quán Nhật Bản

Đáp lại sự chân tình tiếp đón của lãnh đạo tỉnh, ông Kawaue Jun – Ichi bày tỏ vui mừng khi Bình Thuận duy trì mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp của Nhật Bản. Tổng lãnh sự quán khẳng định sẽ làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tìm hiểu, đầu tư vào Bình Thuận. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán rất mong lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  Và sử dụng hiệu quả các công trình, dự án của Nhật Bản đầu tư từ nguồn vốn ODA, góp phần cải thiện đời sống của người dân.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng lãnh sự quán Nhật Bản