Theo dõi trên

Nghị quyết đại hội phải đáp ứng thực tiễn cuộc sống

07/02/2020, 16:36

BT- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Đức, huyện Hàm Tân về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 2/2020. 

                
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh    Cảnh chỉ đạo tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đảng ủy xã Tân Đức đã thực hiện cơ bản đạt yêu cầu tổ chức đại hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phần việc Đảng ủy xã chuẩn bị chưa xong, một số nội dung chưa hoàn thiện, chất lượng chưa cao. Thời gian tới, Đảng ủy xã phải quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội điểm. Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy xã phải quán triệt, nắm chắc các quan điểm, yêu cầu, quy định, nguyên tắc chuẩn bị và tiến hành đại hội để đảm bảo đại hội diễn ra thông suốt, đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các nội dung, trong đó coi trọng nội dung các văn kiện và công tác nhân sự, trên tinh thần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ để đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ và nhân dân. Đổi mới cách chuẩn bị và điều hành đại hội trên tinh thần ngắn gọn, chặt chẽ, thiết thực, lường trước những tình huống có thể xảy ra để có biện pháp xử lý đúng quy định. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải luôn gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, nghị quyết đại hội phải đáp ứng thực tiễn cuộc sống, gắn liền với sự chăm lo cho nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến đảng viên, nhân sự đại hội.

 Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên Tổ chỉ đạo đại hội điểm số 1 của tỉnh đã làm rõ nhiều vấn đề vướng mắc do Thường trực Huyện ủy Hàm Tân, Đảng ủy xã Tân Đức nêu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hỗ trợ để Đảng ủy xã Tân Đức sớm kiện toàn nhân sự, tổ chức thành công đại hội. 

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị quyết đại hội phải đáp ứng thực tiễn cuộc sống