Nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới
Nhiều kỳ
vọng ở nhiệm kỳ mới
BTO-
Trong 2 ngày (11, 12/7), diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự đại hội, có hơn 270 đại biểu chính
thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Mỗi đại biểu đều có những
tâm tư, kỳ vọng gửi đến đại hội nhưng tựu chung là mong muốn khối đại đoàn kết
các dân tộc trong tỉnh ngày càng được củng cố, thắt chặt hơn.
Lựa
chọn nhân sự đủ đức – đủ tài
Đại biểu
Đinh Thị Nguyệt – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Lạc Tánh (huyện Tánh Linh)
Tôi rất vui
và vinh dự khi được tham dự đại hội lần này, tôi mong muốn đại hội hiệp thương
cử Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII là những vị có đủ đức, đủ tài và tâm huyết,
nhiệt tình với công tác mặt trận. Đồng thời, hy vọng nhiệm kỳ mới, chương trình
hành động của mặt trận được đổi mới hơn về nội dung, hình thức. Đặc biệt, quan
tâm, sâu sát, hướng về cơ sở, nhất là những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
Hướng
đến những hoàn cảnh khó khăn
Đại biểu
Ni sư Dung Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương (Bắc Bình)
Đại diện
cho tu sĩ, giáo hội phật giáo, về dự đại hội hôm nay tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ
tới, vai trò của tổ chức Mặt trận ngày càng được phát huy hơn nữa. Đặc biệt, Mặt
trận cần sâu sát, luôn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, cần có những giải
pháp nhằm giảm tình hình tệ nạn xã hội, quan tâm giáo dục đến thế hệ trẻ hôm nay
làm sao để các em trở thành một người con hiếu thảo, một công dân có ích cho xã
hội.
Phát
huy vai trò nòng cốt của Mặt trận
Đại biểu
Nguyễn Thị Phẫn – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phan Thanh (Bắc Bình)
Tôi thấy
nhiệm kỳ qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” được Mặt trận triển khai tốt và đạt nhiều kết quả. Để nâng cao chất
lượng cuộc vận động, tôi mong rằng MTTQ các cấp cần phát huy tốt hơn nữa vai trò
nòng cốt trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh thực
hiện cuộc vận động ngày càng đi vào thực chất. Đặc biệt, cần được quan tâm, có
giải pháp giải quyết vấn đề về vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống thoát nước
trong khu dân cư…
Tăng
cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh
Đại biểu
Mục sư Đinh Thuận – Quản nhiệm Hội thánh tin lành Phan Thiết
Trong những
năm qua, Mặt trận tỉnh và TP. Phan Thiết có mối quan hệ mật thiết, gần gũi, quan
tâm đếnHội thánh tin lành và đã tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo nói chung và
tin lành nói riêng được sinh hoạt. Tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ này khối đại
đoàn kết dân tộc trong tỉnh ngày càng được phát huy, trong đó có các tôn giáo
nói chung và tin lành nói riêng. Từ đó, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước ngày
càng giàu mạnh.
Thanh Thủy
ảnh: Đình Hòa