Theo dõi trên

Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

13/03/2019, 10:40 - Lượt đọc: 6

BT- Chiều 11/3, đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Tại điểm cầu Bình Thuận có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Chương trình hành động số 22 và 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 38, lực lượng công an đã phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác. Từ đó đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố, nhân rộng; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước củng cố, kiện toàn...

Tại hội nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, phát biểu thẳng thắn, đánh giá đúng tình hình, kết quả đã đạt được, đi sâu phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã đặt ra và đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, hải đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Nhân rộng những mô hình hay, tiêu biểu. Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAND, Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp...

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc