Theo dõi trên

Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của dân tộc

15/01/2021, 08:28

BT - Đó là đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ 4, khóa VIII diễn ra vào sáng 14/1.

Năm 2020 Mặt trận các cấp trong tỉnh vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên 6 tỷ đồng; vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trên 12 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 55% thôn - khu phố văn hóa, có 66/124 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 vận động được trên 12,1 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt 127,7%...

                
Trao cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động HĐND tỉnh năm 2020, chương trình công tác năm 2021; lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Song với sự nỗ lực trong lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền, tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình các mặt của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 4,54%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (2,91%)…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tỉnh cần quan tâm chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 – 2/2/2021 nhằm tạo niềm tin, sự phấn khởi và động lực thi đua mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước trong những năm tới. Cùng với đó, vào ngày 23/5/2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do đó, Mặt trận cần phát huy vai trò trung tâm, hiệp thương đề cử những người đảm bảo tiêu chuẩn đại diện cho nhân dân ứng cử làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên huy động sự tham gia của người dân có ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống; chung tay phát hiện tố giác tội phạm; quan tâm đến phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của dân tộc; tổ chức các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; luôn luôn chú ý đến công tác phòng chống dịch. Tiếp tục nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Hội nghị đã thống nhất cho thôi tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII theo quy định gồm 6 vị do thay đổi vị trí công tác, vì lý do sức khỏe. Đồng thời, cử bổ sung, thay thế 3 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024, đến thời điểm hiện nay là 84 vị.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhất và tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, vận động “Quỹ vì người nghèo”, công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2020…

Thanh THỦY



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của dân tộc