Theo dõi trên

Sôi nổi thi đua chào mừng đại hội Đảng

25/02/2020, 08:47

BT- Cùng với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn cùng nhau thi đua thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

                
   Đại hội điểm chi bộ thôn 7, xã Nam Chính.

Công trình cấp thiết

Những ngày này, các xã của huyện Đức Linh ra sức thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huyện đã chọn một số công trình điểm, phần việc tiêu biểu ở tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới (NTM) đến văn hóa, văn nghệ, thể thao; nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ đời sống nhân dân. Qua đó, tạo khí thế thi đua trong từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Linh phải nói đến là sự “đột phá” trong chương trình xây dựng NTM. Năm 2020, Đức Linh phấn đấu đạt huyện NTM, “về đích” trước 1 năm so kế hoạch. Cùng với những chuyển biến tích cực trong sản xuất giúp người dân các xã NTM tăng thu nhập cải thiện đời sống, vấn đề vệ sinh môi trường cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Vì vậy, việc xã hội hóa xây dựng Khu liên hợp tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, nguy hại trên diện tích 6,63 ha khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng,huyện ủy Đức Linh xác định đây là công trình thiết thực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chào mừng đại hội Đảng sắp đến. Công trình đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều người dân, kỳ vọng mai đây khi nhà máy hoàn thành môi trường vùng nông thôn ở Đức Linh luôn sạch, đẹp.

Trước đây, việc xử lý rác tại huyện Đức Linh chủ yếu được xử lý theo cách chôn lấp. Còn nhớ, trong nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri nhiều người dân bày tỏ lo lắng khi bãi xử lý rác tập trung tại xã Nam Chính trong mùa mưa thường xuyên gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, khó chịu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nguy hiểm hơn nữa về lâu dài gây ô nhiễm mạch nước ngầm và một số con suối lân cận. Trước yêu cầu cấp bách này, UBND huyện Đức Linh đã kêu gọi được nhà đầu tư là Công ty TNHH Thương mại xây dựng xử lý môi trường Đồng Thuận Phát xây dựng nhà máy xử lý rác. Công trình đã khởi công vào cuối năm 2019, sau khi hoàn thành, nhà máy có công suất 96 tấn/ngày, trong đó rác thải sinh hoạt sẽ xử lý 72 tấn/ngày sẽ thu gom, xử lý toàn bộ rác thải của 13 xã, thị trấn toàn huyện. Riêng rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại là 24 tấn/ngày sẽ thu gom trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Qua đó, góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí số 7 về môi trường để đạt chuẩn huyện NTM năm nay.  

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Cùng với công trình nhà máy xử lý rác, tại các xã, thị trấn trong toàn huyện thi đua đăng ký nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa khác như: Các xã Tân Hà, Vũ Hòa, Đa Kai làm đường giao thông nông thôn; xã Đức Hạnh tổ chức trồng cây nhớ Bác tại khuôn viên xã; Trung tâm y tế huyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số; Đảng ủy thị trấn Đức Tài xây dựng tuyến đường ánh sáng xanh – sạch – đẹp; Hội Cựu chiến binh xây mới nhà mái ấm đồng đội cho hội viên cựu chiến binh nghèo; Trường THPT Quang Trung nâng cấp, sửa chữa hệ thống các khu vệ sinh cho học sinh của trường… Ông Nguyễn Hoàng Duy – Phó Ban Tổ chức – Nội vụ huyện cho biết: “Các công trình, phần việc lựa chọn để chào mừng đại hội Đảng được các địa phương cân nhắc rất kỹ lưỡng. Đó không chỉ là công trình mang tính cấp thiết mà còn là điểm nhấn của địa phương”. Việc triển khai thực hiện các công trình chào mừng đại hội Đảng đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân cùng nhau chung tay xây dựng quê hương Đức Linh ngày càng  giàu đẹp.

Theo kế hoạch tổ chứcđại hội Đảng bộ huyện Đức Linh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện tiến hành đại hội Đảng các cấp bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 20/8 đối với cả 2 cấp huyện và cơ sở. Đến nay, Huyện ủy đã hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội và chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến góp ý.

    
      Thời điểm này, hầu hết các Đảng bộ cơ sở huyện Đức Linh (Đảng bộ xã trực   thuộc huyện) đã tiến hành xong đại   hội chi bộ trực thuộc. Đảng bộ thị trấn Võ Xu – nơi có nhiều chi bộ trực   thuộc đã chọn 2 chi bộ là chi bộ khu phố 1 của thị trấn và chi bộ Trường   TH Lê Quý Đôn làm đại hội điểm, tổ chức trong tháng 12/2019. Bí thư Đảng   ủy thị trấn Võ Xu - Huỳnh Thiện Linh cho biết: “Thị trấn có 18 chi bộ,   trong đó 17 chi bộ đã đại hội xong, còn lại 1 chi bộ Công an thị trấn do   thay đổi về nhân sự. Hiện nay đang tập trung tổng hợp ý kiến góp ý văn   kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn vào khoảng tháng 4 này”. Riêng   đối với Đảng bộ xã Nam Chính chậm hơn do sáp nhập xã Đức Chính nên phải   củng cố lại nhân sự. Tuy vậy, vẫn đảm bảo đúng tiến độ, xã Nam Chính vừa   tổ chức xong đại hội điểm   chi bộ thôn 7. Huyện ủy Đức Linh đã chọn Đảng bộ xã Đông Hà và Chi bộ   Trung tâm y tế huyện làm   đại hội điểm sẽ đại hội trong tháng 3.

T.Duyên - N.Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi thi đua chào mừng đại hội Đảng