Theo dõi trên

Tăng cường đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền qua dân vận

12/01/2019, 15:00

BT- Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bình Thuận, có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mặc dù đất nước đã có sự phát triển, nhưng xã hội vẫn còn có những bất ổn. Do vậy, năm 2019 cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận để tăng cường sự đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Qua đó phát huy sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước. Trong đó giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân trong cả nước. Đặc biệt “Năm dân vận chính quyền 2018”, việc xây dựng chính sách, pháp luật đã chú trọng lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được tập trung thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh. Ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện...

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền qua dân vận