Theo dõi trên

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX:

13/08/2020, 08:04

Tăng trưởng kinh tế nhanh theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch…

• Đồng chí Nguyễn Dân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

BT- Sau 3 ngày làm việc (10, 11, 12/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế địa phương. Huyện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, xây dựng (ưu tiên công nghiệp năng lượng sạch, tái tạo), thương mại, dịch vụ, du lịch, ngư, nông nghiệp gắn bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                
      
   Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Phong,    nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại    hội. Ảnh: Ngọc Lân.

Toàn huyện tập trung thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025 như: Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu; giảm 2/3 số hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm. Hàng năm có 75% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; bình quân hàng năm kết nạp 200 đảng viên. Đến năm 2025, toàn huyện có thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so năm 2020; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,77%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 40 - 45%; dân số tham gia bảo hiểm y tế 95%; lao động qua đào tạo bằng các hình thức 70 - 75%. Huyện phấn đấu trên 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 75% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế; chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý 96%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,6%. Có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số 7/9 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,2% dân số.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong gồm 10 đồng chí (khuyết 1 đồng chí); đồng chí Nguyễn Dân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Thành Siêng và Nguyễn Trung Trực được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa IX được bầu 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí); đồng chí Nguyễn Nữ Thanh Loan được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trong khóa này… Đại hội cũng đã bầu 24 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Phong lần thứ IX: