Theo dõi trên

Tết Nguyên đán Tân Sửu diễn ra vui tươi, đầm ấm

17/02/2021, 14:13 - Lượt đọc: 6

BTO- Sáng 17/2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa.

                
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu chỉ    đạo tại cuộc họp.

Năm nay, tình hình bán lẻ, giá cả thị trường trong những ngày cận tết nhìn chung ổn định, hàng hóa lưu thông trên thị trường nhiều chủng loại, đa dạng, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Sức mua trong nhân dân bắt đầu tăng từ ngày 24 - 27 tháng Chạp và tăng mạnh từ ngày 28 - 29 tháng Chạp.

Việc tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang; người nghèo, neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ. Từ 2/1 đến 16 giờ ngày 14/2, toàn tỉnh đã lấy và xét nghiệm 1.755 mẫu, tất cả đều có kết quả âm tính. Dự ước trong 7 ngày tết, toàn tỉnh đón khoảng 20 ngàn lượt khách lưu trú chủ yếu là khách du lịch nội địa (giảm 82% so với tết năm 2020). Tình hình giao thông vận tải trước và trong Tết Nguyên đán năm 2021 đảm bảo thông suốt.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, từ 29 đến mùng 5 Tết, Bình Thuận xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ làm 5 người chết, 3 người bị thương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thắng lợi, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải bắt tay ngay vào công việc. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng, chung sức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và các dự án lớn như: đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông của tỉnh, đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện,… Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021, chủ động phòng chống hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh. Tăng cường kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, từng nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, mọi thiếu sót, khuyết điểm phải có người chịu trách nhiệm.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết Nguyên đán Tân Sửu diễn ra vui tươi, đầm ấm