Theo dõi trên

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Cảnh tiếp xúc cử tri:Cử tri lo lắng về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn ma túy

03/03/2021, 08:34

BT- Sáng 2/3, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hồng Liêm – huyện Hàm Thuận Bắc trước kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV.

                
      
   Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh    Cảnh thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11.

Thông báo đến cử tri, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Dự kiến kỳ họp thứ 11 của Quốc hội làm việc trong 11 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4. Trong đó có việc xem xét, quyết định về vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đồng thời xem xét, thông qua dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hồng Liêm bày tỏ lo lắng về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng một số người dân lấn chiếm đường giao thông nông thôn ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại. Cử tri đề nghị đầu tư tuyến đường ống nước sạch để người dân vùng sâu vùng xa sử dụng. Chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn ngành ngân hàng cần nghiên cứu triển khai nhiều chính sách cho vay để người dân tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế…

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo xã, huyện giải trình, làm rõ. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Cảnh trực tiếp trả lời một số vấn đề vướng mắc của cử tri; đồng thời tiếp thu các kiến nghị để gửi đến các cấp, các ngành yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền.

* Trước đó, ông Huỳnh Thanh Cảnh cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Trinh (Phan Thiết). Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt được kết quả tích cực. Tình hình quản lý, xử lý đối với tệ nạn ma túy là vấn đề được cử tri quan tâm, mong muốn phải có những biện pháp mạnh, giải quyết triệt để. Luậtphòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực. Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Ngoài ra, các cử tri phản ánh về quy hoạch “treo” dự án đường Lê Duẩn giai đoạn 2, dự án mở rộng đường Trần Phú nối dài làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, người dân không xây được nhà.

Thay mặt Đoànđại biểu Quốc hội tỉnh, ông Huỳnh Thanh Cảnh thông tin làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và UBND tỉnh. Đồng thời, khẳng định trong giai đoạn hiện nay tỉnh đang thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

T.HÀ, T.MINH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Cảnh tiếp xúc cử tri:Cử tri lo lắng về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn ma túy