Theo dõi trên

Tuyên dương 107 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

24/07/2020, 15:25 - Lượt đọc: 5

BTO- Sáng 24/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và 222 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 73.000 đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trong CNVCLĐ với nhiều nội dung. Nổi bật, ở khu vực hành chính, sự nghiệp đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ; xây dựng công sở văn hóa, văn minh. Khu vực y tế có 15 đề tài cấp tỉnh, 645 đề tài cấp cơ sở, 30 sáng kiến được áp dụng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm, có 85% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Qua đó, có trên 85% lao động nữ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 1.437 lượt tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu được các cấp khen thưởng, tôn vinh.

 Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn luôn gắn kết với phong trào do địa phương phát động như “Xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá cao sự sáng tạo, trách nhiệm của các đoàn viên và tổ chức công đoàn trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng từng phong trào thi đua.

Cụ thể, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ cần khuyến khích những cách làm hay góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; lĩnh vực hành chính, sự nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân; lĩnh vực giáo dục, y tế nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Song song đó, kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, gương người tốt, việc tốt, mô hình tiêu biểu trong các phong trào tạo sức lan tỏa rộng khắp…

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 – 2025. Có 5 nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra, đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức theo hướng tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn cùng với chính quyền, chuyên môn trong tổ chức các phong trào thi đua…

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng lao động sáng tạo cho 4 cá nhân có những giải pháp sáng tạo đạt giải cao trong tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 32 tập thể, 75 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

                              
 

Thùy Linh. Ảnh: Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương 107 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước