Theo dõi trên

Vấn đề biển đảo được thông tin đến cử tri

16/05/2017, 09:14

BT- Những lần tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của ĐBQH, vấn đề biển Đông tiếp tục được người dân kiến nghị Đảng - Nhà nước ta có giải pháp đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó cũng có cử tri đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp bộ, ngành liên quan thực hiện các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân khi hành nghề tại ngư trường thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông…

                
      
   Vấn đề biển đảo được ĐBQH thông tin đến    người dân phường Phước Hội (thị xã La Gi) tại buổi tiếp xúc cử tri    mới đây.

Vấn đề này, Bộ Ngoại giao đã có văn bản trả lời và được ĐBQH thông tin đến người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước khi kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22/5 - 20/6/2017. Theo Bộ Ngoại giao, Đảng - Nhà nước ta xác định bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, duy trì an ninh, hòa bình, ổn định ở trong nước cũng như quốc tế, phục vụ xây dựng, phát triển đất nước là mục tiêu và nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đồng thời, chủ trương nhất quán của Đảng - Nhà nước là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ và Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)…

Cũng theo Bộ Ngoại giao thì trên lĩnh vực đối ngoại, ta chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh ở nhiều kênh, nhiều cấp và bằng nhiều hình thức khác nhau. Như trong năm 2016, Việt Nam đã tiến hành 44 lần giao thiệp, trao 23 công hàm phản đối các hoạt động vi phạm của Trung Quốc liên quan đến bồi đắp, xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm các thiết bị, công trình, diễn tập quân sự tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hoặc xua đuổi, trấn áp tàu cá, ngư dân ta… Bên cạnh đó, Đảng - Nhà nước ta cũng luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác với các nước ven biển Đông, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp ở vùng biển này. Với Trung Quốc, ta tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã ký cũng như nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Ngoài ra, Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy việc giải quyết vấn đề liên quan đến vùng biển chồng lấn với các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan. Song song đó, ta còn phối hợp các nước ASEAN tích cực thúc đẩy Trung Quốc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và đàm phán xây dựng COC… Các hoạt động đối ngoại của Đảng - Nhà nước đã góp phần tạo dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong lẫn ngoài nước, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Liên quan đến địa phương, mới đây ông Nguyễn Hồng Hải - ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận đã thông tin cụ thể về việc Bộ Ngoại giao trả lời ý kiến của cử tri tại thị xã La Gi. Theo đó, vụ việc 71 thuyền viên trên 8 tàu cá thuộc phường Phước Hội bị Indonesia bắt giữ vào năm ngoái được Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại xác minh, có biện pháp can thiệp để thả tàu cá, ngư dân bị bắt. Tiếp đó còn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ NN & PTNT phối hợp xác minh thông tin nhằm làm cơ sở đấu tranh, gặp Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội nêu sự việc, đề nghị phía bạn không thực hiện các biện pháp mạnh như truy đuổi, bắt giữ tàu cá trong vùng biển hai bên đang tiến hành đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế. Sau nhiều nỗ lực bảo hộ của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thì phía bạn đã thả phần lớn ngư dân bị bắt giữ và trở về nước vào giữa tháng 9/2016, đồng thời được cơ quan chức năng bàn giao cho tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao vẫn tiếp tục chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tích cực đấu tranh, can thiệp với cơ quan chức năng để đề nghị phía bạn sớm trả tự do cho số ngư dân còn lại và những tàu bị bắt giữ…

Có thể nói với quan điểm thể hiện rõ ràng, nhất quán đến nay, vấn đề biển Đông trở thành mối quan tâm lớn của các nước trong cũng như ngoài khu vực và được cộng đồng quốc tế ủng hộ, đánh giá tích cực lập trường của Việt Nam. Và thực tế thời gian qua, chúng ta đã xử lý thỏa đáng nhiều vụ việc, hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mặt khác vẫn duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị với các bên liên quan và tranh thủ được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấn đề biển đảo được thông tin đến cử tri