Theo dõi trên

Biển cấm - có cũng như không!

28/10/2019, 17:02

BTO- Dọc quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) xuất hiện nhiều đống rác tự phát. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đường sá mà còn gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm nâng cao ý thức người dân vàngăn chặn hành vi đổ rác thải bừa bãi, địa phương đã cắm các biển “Cấm đổ rác thải không đúng nơi quy định”, trên biển này còn có dòng chữ trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Thế nhưng, biển cấm cứ cấm, còn rác thải vẫn chất đốngtheo thời gian.

Biển cấm đổ rác cạnh quốc lộ 1A cách UBND xã Hàm Thắng khoảng 200 m về phía Bắc (ảnh chụp ngày 28/10/2019).

Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm qua; đề nghịchính quyền xã có biện pháp xử lý triệt để.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biển cấm - có cũng như không!