Hàng ngày có rất nhiều xe máy, xe ô tô lớn nhỏ qua lại, nhưng cầu không đảm bảo và có thể sập bất kỳ lúc nào. Mặt cầu là các thanh gỗ do lâu ngày đã bị hư mục ở giữa cầu, hai bên được lắp ghép những thanh sắt để xe máy và ô tô qua lại. Chiều rộng cây cầu chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô loại 3 đến 5 tấn đi qua và khi ô tô chạy qua, người đi xe máy, xe đạp phải dừng lại ở cầu.
Người dân thị trấn Ma Lâm và xã Thuận Minh vận chuyển hàng hóa nông sản qua cầu quá khó khăn. Nhân dân trong khu vực mong muốn chính quyền huyện, tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng lại cây cầu để nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản được dễ dàng hơn.
ĐỖ KhẮc ThỂ