Theo dõi trên

Ngập nước cục bộ ở khu phố 2 - Phú Trinh

09/08/2017, 09:40

BT- Ông Nguyễn Hồng Thạnh, ngụ tại phường Phú Trinh (Phan Thiết) phản ánh qua đường dây nóng Báo Bình Thuận: Từ trước đến nay tại khu phố 2, phường Phú Trinh đã có hệ thống thoát nước, nhưng khi thi công con đường hẻm số 3 đường Từ Văn Tư thì mặt cống mới cao hơn mặt cống cũ làm cho hệ thống thoát nước hẻm ở đây bị tắc nghẽn, gây ngập úng khi mưa lớn. Sau mỗi cơn mưa nước ngập khoảng 40cm và hơn 2 ngày sau mới rút (trước đây chỉ 2 - 4 giờ rút nước). Người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần nghiên cứu hạ mặt cống mới (hẻm số 3 đường Từ Văn Tư) để bảo đảm việc thoát nước khu vực này nhanh hơn.

Các hộ đổ đất lấn ao, bít cửa thoát nước mưa nên gây ngập cục bộ.

Qua tìm hiểu vấn đề nói trên chúng tôi được biết: Sau khi ông Thạnh và một số hộ dân phản ánh tình trạng ngập nước đến các cấp, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận phối hợp UBND phường Phú Trinh tiến hành kiểm tra hiện trạng việc gây ngập úng, nước mưa rút chậm, để từ đó tìm giải pháp khắc phục.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước cho rằng, nước rút chậm do khu vực này là vùng ao trũng, hồ tự nhiên chứa nước trước đây. Hiện trạng nơi đây đã có hệ thống thoát nước cũ do các hộ dân đầu tư thoát nước ra khu vực sau Bến xe Bắc Phan thiết. Tuy nhiên, những năm gần đây do tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân san lấp xây dựng nhiều nhà cửa, công trình; diện tích ao, hồ chứa nước mưa tại khu vực sau Bến xe Bắc Phan Thiết bị thu hẹp. Mặt khác, do việc quản lý xây dựng chưa chặt chẽ nên đã có hộ dân xây nhà đè lên bít hẳn cửa thu nước mưa của khu vực thường ngập úng này. Việc bê tông hóa con hẻm số 3 đường Từ Văn Tư đến số nhà 3/15 Từ Văn Tư mà người dân phản ánh hiện nay cao hơn mặt đường bê tông trước đây, do các hộ dân trong khu phố 2, phường Phú Trinh tự làm nâng cao khoảng 40cm. Do đó, toàn bộ khu vực trũng phía sau đường hẻm số 3/15 đường Từ Văn Tư đến số nhà 84/26 đường Trần Hưng Đạo cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài, một phần nước mưa không thể chảy tràn tự nhiên như trước đây ra khu vực Bến xe Bắc Phan Thiết được, từ đó dẫn đến việc thường xuyên ngập úng cục bộ do nước thoát không kịp.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cho biết: Để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại khu phố 2, phường Phú Trinh, trước mắt Xí nghiệp Thoát nước Phan Thiết cần thường xuyên kiểm tra tháo bỏ các vật che chắn tại nơi thu nước mưa của các hố ga. Đồng thời thay thế sửa chữa các hố ga, tấm đan bị hư hỏng; kịp thời nạo vét thông tắc, khơi thông các tuyến cống, mương trong khu vực ngập nước. Xí nghiệp Thoát nước Phan Thiết cho biết, đơn vị đã có kế hoạch khảo sát đấu nối hệ thống cống hiện hữu của thành phố vào hệ thống cống của dự án thoát nước ADB để bảo đảm việc tiêu thoát nước khu vực này.

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngập nước cục bộ ở khu phố 2 - Phú Trinh