Theo dõi trên

Tăng cường bác sĩ về trạm y tế

04/01/2017, 09:03

BT - “Tất cả các cơ sở y tế, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đều phải có bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh cho nhân dân”. Đó là mục tiêu phải đạt được trong 5 năm tới mà ngành y tế phấn đấu thực hiện. Nhưng giải pháp để thực hiện mục tiêu đó cũng không đơn giản. Bởi lẽ, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, nhưng nhân lực phục vụ, nhất là đội ngũ bác sĩ đào tạo chưa theo kịp. Tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân của Bình Thuận còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Do đó, việc bố trí bác sĩ về công tác tuyến cơ sở là một việc còn khó. Khó khăn này không chỉ do số lượng bác sĩ còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu mà còn liên quan đến cơ chế, chính sách dành cho bác sĩ công tác ở trạm y tế cơ sở. Thực tế những năm qua, UBND tỉnh, các địa phương và ngành y tế đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo, tác động, hỗ trợ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc để bố...

Bác sĩ tăng cường khám bệnh tại trạm y tế.

Để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ ở y tế cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ đẩy mạnh việc đào tạo bác sĩ là con em người địa phương theo các hình thức, nhất là đào tạo bác sĩ hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng và đào tạo liên thông. Mặt khác, bố trí hợp lý các bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy theo địa chỉ, theo hợp đồng đào tạo với Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 - 2020 sẽ có 85 bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng. Riêng năm 2015, 2016 tỉnh đã ký hợp đồng đào tạo 50 người sẽ tốt nghiệp vào năm 2021 và năm 2022, cơ bản sẽ giải quyết vấn đề thiếu bác sĩ. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị y tế theo hướng thống nhất, tập trung nhân lực, giảm đầu mối quản lý. Từ đó, tạo điều kiện để bố trí bác sĩ làm việc ở cơ sở y tế dễ dàng, thuận lợi; bảo đảm đủ bác sĩ làm việc ở trạm y tế và tăng cường bác sĩ làm việc ở các phòng khám đa khoa khu vực.  

Nhật Bảo



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Thêm cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm Bình Thuận tại thị trường lớn nhất cả nước
Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Bình Thuận được ghi nhận rất phong phú về chủng loại từ miền biển, hải đảo đến các vùng đồng bằng, miền núi và gắn với lợi thế của tỉnh. Do vậy thông qua Tuần lễ Triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh, địa phương kỳ vọng có thêm cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường tiềm năng nhất cả nước.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường bác sĩ về trạm y tế