Theo dõi trên

8 tháng, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

03/09/2019, 16:23 - Lượt đọc: 50

BTO- Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, tình hình trật tự ATGT đang có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) 8 tháng năm 2019 tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018.

                
      
         Hiện trường TNGT giữa xe khách giường nằm và xe tải    làm 2 người tử vong, 11 người bị thương (đoạn qua xã Tân Lập, huyện    Hàm Thuận Nam).

Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 287 vụ TNGT, làm chết 165 người, làm bị thương 215 người. So với cùng kỳ, tăng 15 vụ (5,5 %), tăng 15 người chết (10%) và tăng 22 người bị thương (11,4%). Qua thống kê, hầu hết tai nạn xảy ra trên các tuyến đường bộ, tập trung trên các tuyến đường nội thị và trên tuyến Quốc lộ 1A. Đặc biệt, số người chết trên tuyến Quốc lộ 1A chiếm gần bằng một nửa số người chết do TNGT đường bộ toàn tỉnh (72/160 người). Riêng trong tháng 8, toàn tỉnh đã xảy ra 43vụ, làm chết22ngườivà làm bị thương39người. Trong đó, có 1 vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại điểm giao cắt giữa đường sắt Bắc - Nam và đường vào thôn Tuy Tịnh, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, làm chết 3 người và 1 người bị thương.

 K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
8 tháng, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí