Theo dõi trên

Bắc Bình: Thiệt hại trên 12 tỷ đồng do nắng hạn, sâu bệnh

04/01/2020, 09:48

BT- Từ tháng 7/2019 đến nay toàn huyện Bắc Bình có tổng diện tích cây trồng thiệt hại là 1.239,8 ha/1.171 hộ. Trong đó, thiệt hại do nắng hạn 463,9 ha/528 hộ, gồm cây lúa 98,5 ha và cây bắp 365,4 ha. Riêng thiệt hại do sâu keo phá hoại trên cây bắp và đậu các loại là 775,9 ha/643 hộ. Tổng giá trị thiệt hại trên 12 tỷ đồng.

                
Sâu keo mùa thu gây hại.

Nguyên nhân, bước vào vụ hè thu 2019 trên địa bàn huyện Bắc Bình mưa tập trung, thấm sâu, đủ ẩm nên nông dân khẩn trương xuống giống để tranh thủ mùa vụ. Tuy nhiên, sau khi xuống giống được 1 tháng, nắng hạn liên tục từ tháng 7 đến đầu vụ mùa tháng 10/2019. Bên cạnh đó, sâu keo mùa thu phát triển mạnh ở một số xã miền núi như Phan Lâm, Phan Tiến, Phan Sơn, Bình An, nên đã gây thiệt hại về một số diện tích cây trồng, nhất là các vùng màu trồng bắp, vùng không chủ động nước.

Hiện địa phương đang khuyến cáo nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên sử dụng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn cao, thời gian sinh trưởng ngắn. Mặt khác, nghiêm cấm người dân không tự ý sản xuất tại các khu vực không nằm trong kế hoạch sản xuất, khó bảo đảm được nguồn nước, tránh thiệt hại do thiếu nước gây ra.                    

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Thiệt hại trên 12 tỷ đồng do nắng hạn, sâu bệnh