Theo dõi trên

Bệnh viện đa khoa tỉnh: Phát triển kỹ thuật nội soi bằng laser

24/01/2018, 08:29

BT- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới như tán sỏi nội soi bằng laser, chạy thận cấp cứu, can thiệp chảy máu tiêu hóa bằng kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản,  thực hiện tốt quy tắc ứng xử của nhân viên y tế, tự chủ tài chính; cung cấp dữ liệu giám định bảo hiểm y tế đúng quy định, hạn chế xuất toán… Đó là phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trong năm qua, các chỉ tiêu chuyên môn của bệnh viện đều đạt và vượt; đặc biệt nhóm tiêu chí hướng tới người bệnh, cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên. Tổng số lần khám bệnh là 209.516 lần/năm, 313.454 ngày điều trị nội trú. Với công tác xã hội, 187 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vận động, tương đương hơn 690 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên sâu còn thiếu, cơ sở hạ tầng xuống cấp; phần mềm VNPT-HIS và hệ thống xử lý chất thải y tế chưa hoàn chỉnh…

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện đa khoa tỉnh: Phát triển kỹ thuật nội soi bằng laser