Theo dõi trên

Bức xúc nước sinh hoạt còn “mất tiền” đóng góp

17/08/2017, 08:38

BT- Khoản thu kéo dài hơn 10 năm. Thị trấn trải qua nhiều lần luân chuyển lãnh đạo vì liên quan đến vấn đề tài chính. Lãnh đạo mới hiện nay ra chủ trương ngừng thu sau khi phát hiện sử dụng không đúng mục đích và công khai khoản đóng góp, nhưng người dân vẫn cho là chưa thỏa đáng, yêu cầu làm rõ.


Bài 2: Hàng trăm triệu đồng đóng góp, đi về đâu?
                
Biên lai thu tiền đóng góp và quyết định    ngừng thu.

 Ngừng thu

HĐND thị trấn Phú Long đã ra nghị quyết thu tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống cấp nước sinh hoạt để mở rộng các tuyến nước trên địa bàn thị trấn bắt đầu từ năm 2003. Mức đóng góp 500.000đồng/đồng hồ thủy kế/hộ. Bà Ng. T. L - khu phố Phú Thịnh cho biết: “Nhà tôi bắt nước cách đây hơn 10 năm, ngoài chi phí khác còn đóng 500.000 đồng cho thị trấn. Nếu không đóng họ không cho bắt, nên nhiều nhà không có tiền cũng phải đi vay để đóng”. Tương tự nhiều hộ khác cũng thừa nhận có đóng. Cựu Chủ tịch UBND xã Hàm Nhơn (nay là thị trấn Phú Long) ông Lê Phước Đông nói, hồi đó ai bắt nước cũng phải đóng 500.000 đồng, tôi đây cũng phải đóng.

Đến tháng 12/2016, thị trấn Phú Long có chủ trương và làm Tờ trình số 228/TTr-UBND đề nghị HĐND thị trấn ngừng thu khoản tiền trên vì qua kiểm tra khoản đóng góp này, từ trước đến nay sử dụng không đúng mục đích. Từ đó đến nay, người dân thị trấn không còn phải đóng góp 500.000 đồng. Anh L.V.T cho biết: “Nhà tôi mới bắt nước, không phải đóng 500.000 đồng. Ai bắt nước trước đây thì có đóng tiền, giờ thì không”.

 Hàng trăm triệu đồng chưa rõ

Người dân thị trấn Phú Long chưa rõ khoản thu đóng góp cơ sở hạ tầng hệ thống cấp nước sinh hoạt, nên đã đề nghị UBND thị trấn công khai toàn bộ số tiền đã thu. Sau đó số tiền này được công khai tại kỳ họp lần thứ 3 - HĐND thị trấn (khóa XI). Theo đó, bắt đầu từ năm 2003 - 2016 đã thu 734.600.000 đồng. Trong năm 2015, trích 105.039.061 đồng chi hỗ trợ xây nhà vệ sinh khu phố trên địa bàn thị trấn, lắp đặt hệ thống loa phóng thanh thị trấn, trả nợ cho Trung tâm NS & VSMT NT. Số dư đến cuối năm 2016 còn 84.620.741 đồng.

Người dân thị trấn vẫn tiếp tục thắc mắc số còn lại 629.561.000 đồng về đâu. Họ cũng cho rằng, số tiền trên (734.600.000 đồng) cũng chưa chính xác vì khoản thu này kéo dài hơn chục năm qua với hàng ngàn hộ bắt nước đóng góp.

Để làm rõ mối nghi ngờ của người dân, chúng tôi đã tìm đến Trung tâm NS & VSMT NT - nơi lưu giữ hồ sơ cấp nước cho toàn thị trấn trong nhiều năm qua, được biết từ năm 2003 - 2016, thị trấn Phú Long có hơn 2.000 hồ sơ cấp nước (con số thực 2.526 hồ sơ). Từ con số 2.000 x 500.000 đồng = 1 tỷ đồng.

Như vậy người dân nghi ngờ là có cơ sở. Đề nghị thị trấn Phú Long cũng như các ngành chức năng xem xét để người dân yên tâm và tin tưởng. Được biết, từ năm 2003 đến nay, thị trấn Phú Long vẫn chưa bàn giao xong tài chính… Qua đó cho thấy có nhiều vấn đề bất ổn cần làm rõ ở địa phương.

Điều tra: Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức xúc nước sinh hoạt còn “mất tiền” đóng góp