Theo dõi trên

Các xã nông thôn mới: Nguy cơ “rớt chuẩn” vì tiêu chí an ninh trật tự

07/11/2017, 09:07 - Lượt đọc: 98

BT- Dù tình hình an ninh trật tự tại các xã đã đạt và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới từ đầu năm đến nay cơ bản được giữ vững, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường…

Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 38/96 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng tiêu chí 19 “An ninh, trật tự xã hội” có 70 xã đạt.  Năm nay, thêm 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới gồm: Phước Thể (Tuy Phong), Phan Hòa, Phan Hiệp (Bắc Bình), Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc), Tiến Thành (Phan Thiết), Hàm Kiệm, Thuận Quý (Hàm Thuận Nam), Tân Phúc, Tân Hà (Hàm Tân), Đồng Kho (Tánh Linh), Đa Kai, Đức Tín (Đức Linh).

Với mục tiêu thực hiện hiệu quả tiêu chí 19, ngay từ đầu năm 2017, tất cả các xã đều xây dựng nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Bên cạnh tập trung tuyên truyền, các ngành, địa phương trong tỉnh còn chú trọng đến việc xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình quần chúng đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xây dựng được 138 mô hình “Tự phòng, tự quản” về ANTT tại 767 tại địa bàn thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm. Trong đó có nhiều mô hình đã tác động tích cực đến việc thực hiện tiêu chí 19 như: “Tổ thanh long VietGAP tự quản, tự phòng, an toàn về ANTT” tại xã Hồng Sơn , “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại xã Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc), “Khu dân cư đảm bảo ANTT” tại xã Tân Tiến (La Gi), “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT” ở thôn Châu Hanh, xã Phan Thanh (Bắc Bình). 

Qua rà soát đến tháng 9/2017, phần lớn các xã đều giữ vững được tình hình ANTT, dù vậy tại một số địa phương đang xuất hiện nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đáng lưu ý là tình hình tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, đền bù giải tỏa còn xảy ra ở một số xã; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản và tệ nạn ma túy có dấu hiệu tăng,… nên nhiều khả năng một số xã (kể cả xã đã đạt trong những năm trước) sẽ khó đạt tiêu chí 19 trong năm nay.

Đơn cử tại huyện Đức Linh, có 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là: Mê Pu, Sùng Nhơn, Đức Hạnh, Đông Hà, Tân Hà, Vũ Hòa) và 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2017 là: Đức Tín, Đa Kai. Tuy nhiên, qua kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện cho thấy, tình hình ma túy tại Đông Hà, Đa Kai gia tăng; tại Mê Pu tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc còn phức tạp; tại xã Đức Hạnh nổi lên là tình trạng mất an toàn giao thông, ma túy còn xảy ra. Vì thế, nếu không có quyết tâm cao, từng địa phương không có biện pháp cụ thể, hiệu quả để giải quyết vấn đề một cách căn cơ sẽ không đạt được mục tiêu đề ra.

Trên thực tế, ANTT là tiêu chí “động” nên để đạt và giữ vững tiêu chí này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân. Theo Công an tỉnh, để đảm bảo ANTT phải làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và môi trường; nội dung tuyên truyền phải thường xuyên được thay đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tập trung nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, các loại đối tượng trọng điểm; chủ động giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về ANTT, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các xã nông thôn mới: Nguy cơ “rớt chuẩn” vì tiêu chí an ninh trật tự