Theo dõi trên

Cần sớm sửa chữa đèn báo biển

26/12/2018, 11:17 - Lượt đọc: 6

BTO- Hơn 6 tháng nay, 2 ngọn đèn ở cửa biển thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) không còn hoạt động, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào. Bà con ngư dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được cấp chính quyền địa phương giải quyết.

                
   
      Ông Ba đã mua đèn thay thế giúp ngư dân ra vào cửa biển an toàn hơn

Theo ông Nguyễn Văn Ba (Khu phố 8 – Song Thanh 3 – thị trấn Phan Rí Cửa), tàu thuyền ra vào cửa biển ban đêm phụ thuộc vào đèn tín hiệu, tuy nhiên, 2 ngọn đèn báo biển đều đã bị hư hơn 6 tháng nay nhưng chưa được sửa chữa, thay mới. Không chỉ vậy, do ảnh hưởng cơn bão số 9 vừa qua, 3 tàu địa phương bị chìm ở cửa biển chưa được trục vớt, do đó tàu thuyền ra vào ban đêm không có đèn tín hiệu rất dễ vướng vào xác tàu, gây khó khăn cho việc di chuyển, thậm chí sẽ hư hỏng nếu va đập mạnh. Ông Ba cho biết: “Tôi đã nhiều lần kiến nghị đến UBND thị trấn Phan Rí Cửa, cảng cá Phan Rí Cửa,  lãnh đạo trả lời rằng đã kiến nghị UBND huyện nhưng chưa có kinh phí để thay đèn…”.

                
   
      Đèn ở cửa biển thị trấn Phan Rí Cửa đã hư hơn 6 tháng nay

Thấy bà con ngư dân ra vào cửa biển ban đêm khó khăn, ông Ba đã tự mua 1 loại đèn khác thay thế. Tuy giá trị không lớn, nhưng đèn cũng phát tín hiệu tốt vào ban đêm giúp ngư dân định hướng, ra vào an toàn hơn.

                
   
      Tàu thuyền ra vào ban đêm rất khó khăn

Ông Ba và nhiều ngư dân khác mong rằng chính quyền địa phương và UBND huyện sớm sửa chữa 2 ngọn đèn báo biển, trục vớt tàu thuyền để cửa biển thông thoáng, ghe thuyền ra vào an toàn hơn.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần sớm sửa chữa đèn báo biển