Theo dõi trên

Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV gặp khó

18/07/2017, 09:40

BT- Số người nhiễm HIV có xu hướng lây qua đường tình dục chiếm tỷ lệ cao, cảnh báo sự lây lan của bệnh trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, nguồn viện trợ cấp phát miễn phí bao cao su, bơm kim tiêm bị cắt giảm. Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đang đối mặt với khó khăn.

Người nhiễm HIV “trẻ hóa”

Tính đến ngày 30/6/2017, số người nhiễm HIV đã phát hiện ở 121/127 xã, phường, thị trấn với  lũy tích số người nhiễm này có địa chỉ tại Bình Thuận là 1.291 người. Trong đó, 502 người tử vong, 789 người nhiễm HIV còn sống thì có 597 bệnh nhân được quản lý và số bệnh nhân đang được điều trị là 490/597 người. Vậy thì, số chênh lệch giữa số người nhiễm còn sống và số bệnh nhân được quản lý là 192 người. Hiện nay, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Bình Thuận chưa xác định được, có thể những người này trùng với những người được quản lý nhưng thông tin cá nhân không chính xác (nên không loại trừ được), hoặc sợ kỳ thị người bệnh cung cấp thông tin không đúng cho nhân viên y tế…

Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới với nam chiếm 64,95%, cao hơn so với nữ (35,05%). Đáng chú ý, đa số người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi rất trẻ. Cụ thể, nhóm 21-34 tuổi chiếm 21,68%, tập trung cao ở nhóm từ 25 - 34 tuổi chiếm 44,58%, nhóm 35 - 45 chiếm 19,28%. Còn tỷ lệ ở nhóm tuổi dưới 13 tuổi và trên 46 tuổi nhiễm thấp. Bên cạnh đó, sự phân bố người nhiễm theo đường lây truyền qua đường máu 8,25%, mẹ sang con 9,28%, đường tình dục 48,45%, và không rõ nguồn lây 34,02%. Thông qua chỉ số trên cho thấy xu hướng lây qua đường tình dục chiếm tỷ lệ cao, cảnh báo sự lây lan của bệnh trong cộng đồng dân cư. Nhiễm HIV/AIDS tại Bình Thuận không chỉ ở người nghiện ma túy, mại dâm mà đã lan sang nhóm người có hành vi nguy cơ thấp.

“Vỡ trận”?

Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Bình Thuận, trong những năm qua, các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV tiếp tục được đẩy mạnh như tiếp cận cộng đồng thông qua đồng đẳng, truyền thông thay đổi hành vi, cung cấp bơm kim tiêm sạch, bao cao su… đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc cắt giảm dần nguồn viện trợ, năm 2015, Bình Thuận không còn tiếp nhận bơm kim tiêm, bao cao su để phát miễn phí cho nhóm nguy cơ cao như gái mại dâm, nghiện ma túy…

Nếu không tìm được giải pháp thay thế nhanh chóng khi nguồn viện trợ bơm kim tiêm, bao cao su bị cắt, biện pháp can thiệp giảm tác hại có “vỡ trận” không? Một nguyên tắc vàng mà ngành y tế thường dùng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Với các bệnh như sởi, bại liệt, bạch hầu… đều có vắc xin, vậy thì vắc xin của HIV/AIDS, ngoài truyền thông dự phòng, các biện pháp can thiệp giảm tác hại phân phát bao cao su, bơm kim tiêm… rất cần thiết trong nhóm nguy cơ cao là người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ đồng tính...

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV gặp khó