Theo dõi trên

Cần triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

05/04/2018, 16:23

BTO- Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, quý 1/2018 trên cả nước xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với quý I/2017, số vụ TNGT giảm 139 vụ (giảm 2,89%), số người chết tăng 35 người (tăng 1,66%), số người bị thương giảm 208 người (giảm 5,42%).

                
      
      Một vụ TNGT nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 5, xã Hàm    Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 

Theo báo cáo từ các địa phương, có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Lào Cai, Phú Yên, Yên Bái, Bắc Ninh, Hải Phòng; đặc biệt An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 27 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó 14 tỉnh tăng trên 40% là: Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng, Hậu Giang, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Gia Lai, đặc biệt có 3 tỉnh có số người chết tăng từ 150% trở lên là: Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng.

Riêng Bình Thuận, theo số liệu thống kê của của Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, quý 1//2018, toàn tỉnh xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 61 người, làm bị thương 76 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 09 vụ (-24,3%), giảm 02 người chết (-3,2%) giảm 14 người bị thương (-15,6%). Tai nạn giao thông 03 tháng đầu năm 2018 chủ yếu xảy ra trên đường bộ, không xảy ra trên đường thủy nội địa và đường sắt.

5 địa phương có số người tử vong do tai nạn giao thông tăng cao: thị xã La Gi tăng 150%, huyện Đức Linh tăng 100%, huyện Hàm Tân tăng 80%, thành phố Phan Thiết tăng 66,7%, huyện Hàm Thuận Bắc tăng 8,3%; chỉ có 01 địa phương giảm trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đó là huyện Tánh Linh; các địa phương còn lại chưa đạt tiêu chí đề ra.

 Mặc dù tình hình tai nạn giao thông trong thời gian gần đây đã có sựcải thiện nhất định nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra còn nhiều. Điều quan trọng nhất hiện nay là ý thức của người tham gia giao thông, nhất là 5 huyện, thị, thành phố có số người tử vong do TNGT tăng trong quý 1/2018. Được biết, quý 2/2018, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp và tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội để kéo giảm tai nạn giao thông, phấn đấu đạt nhiệm vụ UBND tỉnh giao (giảm từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí) trong năm 2018. Đặc biệt, cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an; tăng cường thực hiện các giải pháp về bảo đảm TTATGT, đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về TTATGT sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

QT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông