Theo dõi trên

Cảng Phan Thiết ra vào khó khăn do chậm nạo vét

10/10/2019, 10:12 - Lượt đọc: 84

BTO - Cửa biển Phan Thiết hiện đang bị bồi lấp khiến cho hàng trăm tàu đánh cá và tàu vận tải tuyến đảo Phú Quý ra vào gặp khó khăn. Ngành chức năng trung ương và địa phương cần kịp thời có biện pháp nạo vét để đảm bảo thông suốt hoạt động đi lại và sản xuất của nhân dân cũng như du khách.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
      Cửa biển Phan Thiết cạn trơ đáy mỗi khi thủy triều    xuống do cát bồi lấp từ nhiều năm qua.
   
      Lúc con nước rút thấp, luồng hàng hải chỉ còn là một    lạch nước nhỏ hẹp và cạn tới đầu gối, chỉ thuyền nhỏ mới vào cửa    được.
   
      Tàu cá công suất lớn và tàu vận tải không thể rời bến    cũng như cập cảng khi triều xuống thấp.
   
      Lịch xuất bến của các tàu khách phụ thuộc con nước    lên xuống thất thường, có khi khuya, có khi sớm.
   
      Tàu SupperDong Phú Quý I đón khách tại cảng vận tải    vào lúc 5 giờ sáng 04.10.2019 .
   
      Một người phụ nữ lên tàu trở về đảo khi trời còn tờ    mờ tối.
   
      Tàu khách này không thể tự khởi động chạy ra cửa vì    luồng hàng hải cạn, hằng ngày phải thuê một chiếc xuồng máy kéo ra    cửa.
   
      Lúc nước triều dâng cao, nhưng việc ra vào cửa biển    Phan Thiết đối với các tàu lớn không dễ dàng.
   
      Lịch trình tàu không ổn định, có hôm chạy quá sớm, có    hôm quá trễ khiến du khách ra đảo mệt mỏi.
   
      Ông Lương Văn Phong, thường ngày điều khiển chiếc    xuồng máy kéo thuê các chuyến tàu vận tải ra vào cảng Phan Thiết.
   
      Chiếc xuồng nẹt hết ga kéo tàu khách Phú Quý Express    ra cửa biển vào sáng 04.10.2019.
   
      Khi thoát ra chỗ sâu ngoài cửa, tàu vận tải mới có    thể tiến thẳng ra đảo Phú Quý.
   
      Các tàu đánh cá ra vào cảng Phan Thiết cũng bị ảnh    hưởng bởi tình trạng cửa biển bị cát bồi lấp.
   
      Gần như các tàu cá công suất lớn cũng bị động về thời    gian khi xuất bến, cập bến bán cá.
   
      Ông Nguyễn Hoài Tiến, Phó Giám đốc BQL Cảng cá Phan    Thiết cho biết gần đây có nhiều tàu cá bị gãy chân vịt khi vào cửa    do bị mắc cạn.
   
      Anh Đinh Minh Thoại, chủ một ghe cho biết nhiều khi    do nước quá cạn, phương tiện không vào bán hàng ngay được, ảnh hưởng    đến hoạt động sản xuất của ngư dân.
   
      Mặc dù xác định kinh tế biển là thế mạnh của tỉnh    Bình Thuận, nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý vấn đề bồi lấp cửa    biển Phan Thiết.
   
      Ngư dân Phan Thiết và người dân đảo Phú Quý nhiều lần    kiến nghị nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.
   
      Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cho biết, việc nạo    vét luồng hàng hải tại cảng Phan Thiết thuộc thẩm quyền của Cục Hàng    hải Việt Nam.
   
      Đến nay, Cục Hàng hải VN đã hoàn thành đấu thầu, tổ    chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu nạo vét; nhưng do    vướng mắc về nguồn vốn, nên chưa thể tiến hành khởi công dự án này.

KHẢI NGUYÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảng Phan Thiết ra vào khó khăn do chậm nạo vét