Theo dõi trên

Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng

26/10/2021, 18:57

BTO- Ngày 26/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin cảnh báo mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, hiện khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng chủ yếu của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông. Trong đêm 26 và ngày 27/10, khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ các khu vực từ 30 - 50mm, riêng khu vực vùng ven biển và khu vực phía bắc tỉnh lượng mưa từ 50 – 80mm, cục bộ có nơi cao hơn 80mm.

Hướng di chuyển của ATNĐ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh khuyến cáo các địa phương và nhân dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ven các sông suối ở các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là các khu vực các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Liên quan đến công tác ứng phó ATNĐ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai &TKCN tỉnh cho biết, tính đến 16 giờ ngày 26/10, toàn tỉnh có 565 tàu thuyền/4.336 người đang khai thác xa bờ. Ngư trường hoạt động ở khu vực Côn Đảo- Kiên Giang-Trường Sa-DK1, ngoài vùng nguy hiểm; đảm bảo thông tin liên lạc với gia đình trên đất liền và các đồn biên phòng trong khu vực. Số tàu hoạt động gần bờ 968 tàu/4.279 lao động. Đến 16 giờ ngày 26/10 đã kêu gọi vào bờ hơn 727 tàu/4.125 người. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục kêu gọi tàu ven bờ vào nơi trú tránh ATNĐ. Riêng số lượng tàu đang neo đậu tại các bến trong tỉnh gần 6.000 chiếc/32.042 lao động.

Tàu thuyền neo đậu ven bờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 26/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 180km, cách Ninh Thuận khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng