Cây cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. |
Được biết cây cầu này đã có từ trước giải phóng miền Nam đến nay đã hơn 40 năm. Người dân nơi đây thường dặm vá bằng các tấm ván thô sơ để đi tạm, không vận chuyển hàng hóa nông sản được. Hàng năm vào mùa mưa khi nước Sông Mun dâng cao lại ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 400 hộ dân nơi đây và nhân dân thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính.
Ông Phan Văn Hưng, đại diện cho hàng chục hộ dân ở khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm cho hay: “Cây cầu này, đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm đã xảy ra nhiều vụ té xe từ cầu xuống Sông Mun gây tai nạn nhất là các cháu học sinh khi chạy xe qua. Nhân dân sản xuất hơn 40 ha cây trồng các loại, nhưng đến khi thu hoạch thì không vận chuyển được qua cầu mà phải đi vòng về phía cầu 14 tốn công và chi phí. Chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp cần quan tâm tu sửa, nâng cấp cây cầu, tốt nhất là xây một cây cầu bê tông vững chãi để nhân dân qua lại và vận chuyển hàng hóa được dễ dàng”.
Đỗ Khắc Thể