Theo dõi trên

Cây “nghiện” thuốc

26/10/2017, 13:39

BT- Do ảnh hưởng lũ lụt, những ngày qua giá rau bán trên thị trường tăng cao. Dù vậy, điều người tiêu dùng quan tâm không phải là giá cả mà cái chính là rau ăn có bảo đảm cho sức khỏe không. Lâu nay, những lúc thời tiết bình thường, nhưng để rút ngắn thời gian thu hoạch, để tiết giảm chi phí tối đa và rau quả đến tay người tiêu dùng mơn mởn non tơ, người trồng cũng đã mượn các loại thuốc kích thích tăng trưởng như GA3… để phun, nhúng. Vì thế, vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này, chuyện lạm dụng thuốc tăng trưởng để có rau củ bán được giá cao càng nhiều. Sự nghi ngờ này của người tiêu dùng không phải không có cơ sở, bởi ngay thị trường rau củ quả tại tỉnh cũng đang trôi nổi. Người bán sản phẩm không biết hàng mình bán trồng từ đâu, của ai, vì hầu như họ đều lấy hàng từ chợ khuya rau quả tại vườn hoa Đức Nghĩa, hoặc từ vùng Phú Long,  những nơi tập kết hàng từ Đà Lạt, Lâm Đồng xuống, hàng Trung Quốc tới và rau do dân trong tỉnh trồng. Nếu cơ quan chức năng bất ngờ tới test...

Không chỉ rau, củ, quả, những cây trồng khác cũng bị người trồng “tắm” thuốc bảo vệ thực vật quá lượng. Nếu không, sâu bệnh, côn trùng quấy phá, thậm chí không có sản phẩm để thu hoạch. Thành ra đất “nghiện” thuốc, cây “nghiện” thuốc và người nông dân cũng “nghiện” luôn thuốc bảo vệ thực vật. Cứ cây bị sâu bệnh là phun ngay, lắm lúc sâu bệnh bị nhờn thuốc và vẫn bùng phát, tạo ra một vòng lẩn quẩn.  Đó là lý do vì sao, 9 tháng qua, cả nước bỏ ra 739 triệu đô la Mỹ nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu từ Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm đến 54% tổng giá trị.

Điều đáng lo hơn, qua báo chí cho thấy cứ năm sau, kim ngạch nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật tăng cao hơn năm trước, trong khi kim ngạch xuất khẩu nông sản có tỷ lệ tăng không bằng. Đó là lý do vì sao, thời gian qua báo chí lại đưa tin chuyện các tỉnh, thành tập huấn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và hiệu quả như một sự kiện (như ở tỉnh Đồng Tháp vừa rồi với sự kiện môi trường sạch - cuộc sống xanh), trong khi đây là kiến thức không mới đối với nông dân nhưng trong bối cảnh này phải nhấn mạnh để nâng cao nhận thức. Ở khía cạnh khác, để siết chặt đầu ra, bao gồm cả kiểm soát được phân, thuốc giả đang tràn lan, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có một quy định mới về việc người bán phân bón phải có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn và đã được Chính phủ thông qua, chính thức có hiệu lực ngày 20/9 rồi.

Quy định mới này có nhiều tranh cãi, nhưng chung quy chứng bệnh nghiện thuốc bảo vệ thực vật đã được chẩn đoán. Còn việc chữa bệnh như thế nào thì còn cần thời gian…

Hảo Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cây “nghiện” thuốc