Theo dõi trên

Chập điện – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy

04/10/2018, 09:08 - Lượt đọc: 92

BT- Thời gian quan, tại nhiều địa phương trong tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy do các sự cố về thiết bị điện, khiến không ít tài sản giá trị của người dân, doanh nghiệp bị thiêu rụi. Tuy nhiên, đây là những sự cố hoàn toàn có thể ngăn ngừa được…

Rạng sáng ngày 30/12/2017, tại nhà anh Đinh Minh Thuận ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu (Bắc Bình) đã xảy ra cháy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ lập tức đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, nên kịp thời cứu được tài sản trị giá 120 triệu đồng, nhưng “bà hỏa” đã thiêu rụi 3 xe máy, 1 ti vi, 1 máy giặt… trị giá khoảng 60 triệu đồng. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện tại bóng đèn, khi tia lửa điện rơi xuống gặp chất cháy phía dưới gây cháy lan. Đêm 21/4/2018, một vụ cháy khác xảy ra tại dãy nhà trọ cho công nhân ở xã Vĩnh Tân (Tuy Phong). Nhờ được phát hiện và chữa cháy kịp thời nên vụ cháy chỉ gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Trước đó (ngày 18/4), tại nhà ông Lê Ngọc Thơm ở khu phố 9, phường Tân An (La Gi) cũng xảy ra cháy, làm thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng. Hai vụ cháy trên đều xảy ra do chập điện.

Qua thống kê, từ 16/11/2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 56 vụ cháy khiến 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 11 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua thanh long Linh Đan, ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam làm thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Được biết, trong 56 vụ cháy, đến nay cơ quan chức năng đã điều tra xác định được nguyên nhân của 35 vụ. Theo đó, có 28/35 vụ xảy ra do chập điện (chiếm 80%), các vụ còn lại do bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhà ở là nơi chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ cháy với 23 vụ. So cùng kỳ, số vụ cháy năm nay tăng 15 vụ (56/41 vụ); ngoài nhà ở, nhiều vụ cháy còn xảy ra trên các tàu cá, kho, bãi hàng hóa, vật tư.

Thực tế là vậy, thế nhưng đến nay một bộ phận người dân vẫn xem nhẹ công tác đảm bảo an toàn PCCC cho chính bản thân và nhiều người xung quanh. Tình trạng hệ thống lưới điện bị câu móc chằng chịt, dây điện bị bong tróc, thiết bị điện không đảm bảo an toàn… nhưng vẫn tồn tại ở nhiều nơi, đặc biệt tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh nhỏ lẻ. Đây là thực trạng đáng lo, bởi rất dễ xảy ra cháy nổ khi điện quá tải, khi đó nguy cơ cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản rất cao. Vì vậy, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân cần tuân thủ đầy đủ quy định về PCCC, tuyệt đối không nên sử dụng thiết bị điện khi có dấu hiệu hư hỏng, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chập điện – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy