Theo dõi trên

Chuyện cùng nhau làm giàu ở vùng đất khó

18/06/2018, 08:14

BT- Không chỉ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, những năm qua, hội viên nông dân xã Sông Bình (Bắc Bình) còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào của hội.

                
      
   Vườn cây ăn trái của anh Đỗ Cao Sơn (thôn    Láng Xéo) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Thi đua làm giàu

“Qua 2 lần tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2014 và 2014 - 2017 có trên 300 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 1 hộ đạt sản xuất giỏi cấp Trung ương”, ông Tô Văn Kim Trọng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Bình tự hào khoe với chúng tôi như vậy.

Vốn là vùng khó khăn về điều kiện sản xuất, đường giao thông, lại đông đồng bào dân tộc, cư dân các nơi về đây sinh sống, nhưng người dân Sông Bình đã hiện rõ đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, thi đua làm giàu. Đi qua nhiều thửa ruộng, nương rẫy của thôn Láng Xéo, Sông Bằng, Đá Trắng... đâu đâu cũng phủ một màu xanh của cây trái; nhộn nhịp tiếng xe vào ra chở nông sản thu hoạch. Nhờ được thụ hưởng từ hệ thống thủy lợi Phan Rí - Phan Thiết, kênh Châu Tá và đập 812, nông dân Sông Bình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích cây ăn quả, sản xuất lúa, đầu tư con nuôi mới như nuôi cá nước ngọt, dông, nhím... cho thu nhập cao. “Một hộ làm ăn hiệu quả là cả thôn kéo tới học tập, cứ thế những vườn cây ăn trái lại nối tiếp nhau, lấp đầy các thửa đất trống, ngay cả vùng đồi cằn cỗi”, ông Trọng nói.

Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã có hơn 24.000 con, được quản lý phòng, chống dịch bệnh chặt chẽ. Xã đã thành lập 2 tổ hợp tác làm vườn, tổ chăn nuôi heo sinh sản, 5 tổ bảo vệ môi trường nhằm liên kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tạo điều kiện cho hội viên nông dân xã Sông Bình vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng. Trung tâm dạy nghề, Trạm bảo vệ thực vật, các công ty nông nghiệp trong và ngoài huyện tổ chức hàng chục buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... 

Tinh thần vì cộng đồng

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm mà nông dân là nòng cốt, trong công tác xây dựng hội và phong trào, Hội Nông dân xã Sông Bình luôn gắn liền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, hội đã huy động nhân dân đóng góp 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, góp công nạo vét kênh mương phục vụ tưới, tiêu hàng năm. Cùng với đó tại gia đình hội viên tích cực cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường rào cổng ngõ, di dời chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, Hội Nông dân xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những hội viên người dân tộc, có đạo thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, không để kẻ xấu lợi dụng, gây rối an ninh trật tự. Nhiều hội viên tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm khi phát hiện hoặc nghi ngờ gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội vùng nông thôn, làm mất trật tự nơi công cộng. Cam kết không có con em vi phạm pháp luật, sử dụng và buôn bán ma túy. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn...

ThỤc Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện cùng nhau làm giàu ở vùng đất khó