Theo dõi trên

Cuộc sống nơi đảo chìm Trường Sa

22/01/2019, 10:27

BTO- Không giống như đất liền,các điều kiện sinh hoạt ở các đảo chìm Trường Sa luôn trong tình trạng thiếu thốn. Để cải thiện bữa ăn, cán bộ chiến sĩ phải tăng gia sản xuất thêm như nuôi gia cầm, trồng rau, đánh bắt cá trên biển...

Tuy nhiên, việc tăng gia sản xuất không phải dễ dàng bởi thiếu nước ngọt. Một chiến sĩ trên đảo nói: “cái khó khăn nhất ở đảo là thiếu nước ngọt”.

 Nước mưa gần như là nguồn cung cấp chính của cán bộ chiến sĩ trên đảo, ngoại trừ một số đảo đã có máy xử lý nước biển thành nước ngọt. Hầu như đảo nào cũng có thùng, bể chứa nước mưa. Tiết kiệm trong từng giọt nước, nhưng những vườn rau chiến sĩ luôn xanh tốt đảm bảo bữa ăn hàng ngày.

Khắc phục khó khăn, các chiến sỹ trẻ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sẳn sàng canh gác bảo vệ vùng trời Tổ Quốc.

Dưới đây một số hình ảnh cuộc sống đáng yêu của cán bộ, chiến sĩ đảo xa:

                                            
      Đọc sách thư giãn lúc nghỉ ngơi
   
   
   
      Chăm sóc rau xanh

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc sống nơi đảo chìm Trường Sa