Theo dõi trên

Đại dịch Covid-19 kéo dài: Lương thực, thực phẩm vẫn bình ổn ở nông thôn

30/03/2020, 09:55 - Lượt đọc: 84

BT- Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát trong đó có những ca bệnh ở tỉnh ta, nhiều người dân khu vực nông thôn tỏ ra lo lắng, đổ xô đi mua gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác dự trữ. Không ít nhà tuy chỉ vài người nhưng cũng mua 3 - 4 bao gạo loại bao 25 kg về để dành, sợ dịch kéo dài khan hiếm lương thực. Chuyện cung đột ngột tăng cao khiến giá gạo nhiều địa bàn ở Hàm Tân, thị xã La Gi tăng 5.000 đồng đối với loại bao 25 kg. Chị T. chủ một cửa hàng tạp hóa bán kèm gạo ở thôn Cô Kiều, Tân Thắng cho hay, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, khi nhiều người ở địa phương đổ xô mua gạo khiến các đại lý lớn bắt đầu tăng giá chút đỉnh, cửa hàng tôi cũng phải tăng giá gạo loại bao 25 kg từ 320.000 đồng lên 325.000 đồng. Riêng mì tôm không tăng giá. Bây giờ lương thực, hàng hóa ổn định rồi, giá cả cũng bình ổn trở lại. Loại gạo như trên trở về giá cũ”. Câu chuyện chị T. san sẻ như chứng minh cho cơn “sốt ảo” đã qua. Nhiều loại lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào ở siêu thị Co.op...

                
Người dân đổ xô mua thịt heo vào giữa tháng    3 vừa qua.

Trong khi đó, một số thực phẩm ở một số chợ nông thôn như Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ… (Hàm Tân) giá mềm hơn, thu hút các bà nội trợ như: thịt vịt làm sẵn chỉ từ 40.000 - 50.000 đồng/kg (so các chợ ở TP. Phan Thiết 70.000 đồng/kg); thịt heo tùy loại từ 100.000 - 170.000 đồng/kg; các loại cá ngon ở biển từ 80.000 - 150.000 đồng/kg; hàu nước lợ 50.000 đồng/kg; tôm sú biển loại to 300.000 đồng/kg (so trước 400.000 đồng/kg)… Sức mua tại các chợ trên đều tăng so với trước, nhiều loại thực phẩm tươi sống được tiểu thương bán hết trong buổi sáng. Được biết, tại các địa phương này, nhiều gia đình có con cháu học tập, sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh được nghỉ học trở về nhà bởi đại dịch Covid- 19 kéo dài, người dân cũng mua thêm nhiều thực phẩm ở chợ xã hàng ngày, đảm bảo bữa ăn cho cả gia đình, đủ dinh dưỡng phòng ngừa dịch bệnh đang lây nhiễm… Có lẽ vì vậy, sức mua tại các chợ nông thôn Hàm Tân, thị xã La Gi có phần tăng nhẹ.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại dịch Covid-19 kéo dài: Lương thực, thực phẩm vẫn bình ổn ở nông thôn