Theo dõi trên

Dân thôn Vĩnh Phúc mong chờ nơi ở mới

31/05/2020, 09:48

BTO- Nhiều ngư dân xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong phản ánh, từ đầu năm đến nay ngư trường ở đây khan hiếm nguồn lợi hải sản, nên đời sống người dân vùng biển thêm khó khăn. Nghề truyền thống đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng ở làng chài này có từ lâu. Mỗi ngày cứ 2- 3 giờ sáng, ngư dân đã điều khiển thuyền thúng ra tuyến bờ đánh lưới đến sáng sớm mới vào bờ. Trước đây, với lịch đánh bắt ấy, họ thu về 10 -15 kg cá, còn nay chỉ thu được 4-5 kg cá chỉ, bán được 120.000 – 150.000 đồng, không đủ đắp đổi đời sống gia đình, nuôi con cái ăn học.

Nhiều người ở đây cho hay, hai năm trở lại đây khi 3 nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động, đôi khi ảnh hưởng bụi về mùa bấc mà nước biển cũng ngả màu xám, hải sản ven bờ giảm hẳn so với trước đây. Bởi vậy, đa phần bà con trong thôn Vĩnh Phúc mong muốn được di dời đến nơi ở mới tại khu vực Động Từ Bi gần biển ở cùng xã, cách đó hơn 2 km để môi trường sống trong lành hơn và thuận tiện nghề đi biển truyền thống lâu nay của ngư dân.

Sau đây là một vài hình ảnh đời sống người dân thôn Vĩnh Phúc:

                                                                        
      Đánh bắt bằng thuyền thúng, nghề truyền thống ở Vĩnh Tân.
   
      Cùng nhau gánh thuyền thúng lên bờ.
   
      Gỡ lưới thu một ít cá chỉ.
   
      Lưới đánh cá ngả màu xám xịt.
   
      Hải sản ít, thuyền thúng nằm bờ.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân thôn Vĩnh Phúc mong chờ nơi ở mới