Theo dõi trên

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

05/03/2019, 08:53

BT- Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ngày càng được tăng cường. Nhờ vậy, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng phát triển rộng khắp.

                
      
   Một vụ cháy nhà dân do quên tắt bếp trên    địa bàn phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết. ảnh: P.Sinh

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, hiện nay nguy cơ cháy nổ, sự cố tai nạn luôn có chiều hướng gia tăng. Số vụ cháy trong khu dân cư, hộ gia đình luôn chiếm tỷ lệ cao, gây thiệt hại lớn về tài sản. Điển hình, trong số 60 vụ cháy xảy ra năm 2018, có 25 vụ cháy nhà dân, 9 vụ cháy kho bãi, hàng hóa, vật tư. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện (33 vụ), sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (6 vụ).

Để nâng cao hơn nữa ý thức, nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân, mới đây Sở Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người, nhất là đối với chủ gia đình, chủ hộ kinh doanh... Cảnh báo nguy cơ cháy nổ xảy ra ở các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm để nhân dân nâng cao cảnh giác. Vận động nhân dân khi phát hiện vật liệu nổ; các đối tượng buôn bán, vận chuyển vũ khí, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại chất, hàng nguy hiểm dễ cháy nổ, gây mất an toàn PCCC trong khu dân cư cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời thu hồi, xử lý.

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư