Theo dõi trên

Đến bao giờ mới có người vớt rác sông Dinh?

21/09/2018, 08:49

BT- Sông Dinh khởi nguồn từ núi Ông (Tánh Linh) chảy qua đất Hàm Tân, rồi đổ ra biển ở cửa La Gi. Hiện nay trên dòng chảy của sông, Nhà nước chặn dòng làm hồ tích nước Sông Dinh 3, nhờ vậy mà vào mùa nắng, tình trạng khan hiếm nước tưới, nước sinh hoạt đã chấm dứt, đáng kể nhất là La Gi, một thị xã tương đối đông dân. Tuy nhiên hiện nay, sông Dinh có một vấn đề cần phải giải quyết đó là tình trạng rác thải trên sông. Tính từ  đập Đá Dựng (nơi có nhà máy nước) cho đến khi sông ra cửa biển, chỉ trong vòng vài km, nhưng ngập đầy rác, kể cả phần đáy sông và hai bên bờ sông. Có nhiều nguyên nhân  dẫn đến sự việc trên,  trong đó có ý thức của người dân sống hai bên bờ của người buôn bán ở cảng cá, của tàu thuyền neo đậu trên sông, của các cơ sở sản suất, chế biến nằm dọc theo sông. Vì vậy, mỗi khi nước rút (đoạn sông từ đập Đá Dựng  ra biển, ảnh hưởng triều biển, nước lên xuống  trong ngày), lòng sông Dinh lộ ra  cơ man là rác. Rác không chỉ ven bờ, trong vùng cạn mà còn giữa dòng chảy....

                
Rác thải trên sông.

Trước vấn đề trên, có lần chúng tôi trao đổi với cán bộ của Ban  quản lý công trình công cộng, nơi có trách nhiệm dọn vệ sinh đường phố - được biết: Không có kinh phí để vớt rác trên sông! Ở Phan Thiết, nơi dòng Cà Ty chảy qua, đơn vị phụ trách về vệ sinh, môi trường đã tổ chức một bộ phận chuyên vớt rác trên sông, nhờ vậy dòng sông  vẫn giữ được vẻ đẹp trong mắt bao người.

Đến bao giờ sông Dinh giảm được rác thải, cũng như có một bộ phận vớt rác? Câu hỏi chắc chưa có lời giải vào lúc này khi mà số thu ngân sách của La Gi chưa phải là khá, cũng như còn nhiều việc để chi…

Trần Thị La Gi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đến bao giờ mới có người vớt rác sông Dinh?