Theo dõi trên

Điểm du lịch Bàu Trắng: Hút khách nhưng cần giải pháp quản lý hiệu quả hơn

28/10/2018, 10:47 - Lượt đọc: 294

BTO- Điểm du lịch Bàu Trắng, huyện Bắc Bình được UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt phương án quản lý kể từ đầu năm 2012 với tổng diện tích 45 ha, gồm 23,2 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong quản lý và diện tích còn lại (2,8 ha đất, 19 ha mặt nước) do UBND xã Hòa Thắng quản lý.

                
      Xe địa hình chạy trên cát - dịch vụ giải trí hút khách tại Điểm du    lịch Bàu Trắng

Sau khi thành lập, Điểm du lịch Bàu Trắng đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam cấp Giấy chứng nhận là Điểm du lịch sinh thái nằm trong Top 100 của Việt Nam vào năm 2013. Đây được xem là điểm du lịch hút khách không chỉ riêng Bắc Bình mà còn là địa chỉ quen thuộc đối với du khách thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của Bình Thuận. Tại điểm du lịch này, hiện có một số cơ sở tham gia hoạt độngkinh doanh cho thuê mô tô địa hình, xe Jeep chạy trên đồi cát, cho thuê ván trượt, giải trí cưỡi đà điểu, du thuyền trên hồ…

Nhờ có loại hình dịch vụ đặc trưng mà trong những năm vừa qua, lượng khách tìm đến Điểm du lịch Bàu Trắng tiếp tục tăng lên thấy rõ và tăng dần đều qua từng năm. Nếu như năm 2016 nơi đây thu hút 150.000 lượt khách thì đến năm 2017 đã tăng lên 165.000 lượt, dự ước kết thúc năm 2018 Điểm du lịch Bàu Trắng sẽ đón tổng cộng 180.000 lượt khách nội địa lẫn quốc tế.

Tuy nhiên ở Điểm du lịch Bàu Trắng, hiện đang tồn tại không ít hạn chế, khó khăn cần được địa phương và cấp thẩm quyền quan tâm, xem xét giải quyết để đem lại hiệu quả hơn trong hoạt động. Tại Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp quản lý các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” vừa được tổ chức vào cuối tháng 10/2018, đại diện UBND huyện Bắc Bình đã đề cập nhiều vấn đề liên quan. Như phần lớn diện tích của điểm du lịch nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, nên Ban quản lý không thể thực hiện các thủ tục đất đai, dẫn đến không thể đầu tư và gặp khó khăn về công tác quản lý. Bên cạnh đó việc khai thác tài nguyên du lịch diễn ra tự phát, cạnh tranh không lành mạnh cũng như môi trường cảnh quan chưa được bảo vệ tốt đã gây quan ngại cho Điểm du lịch Bàu Trắng…


Theo đề xuất giải pháp của địa phương thì thời gian tới, các sở ngành và đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra loại hình dịch vụ giải trí, nhất là với hoạt động kinh doanh mô tô địa hình, xe Jeep chạy trên đồi cát. Tiếp nữa là xây dựng đề án chuyên trách về nhân sự tại Điểm du lịch Bàu Trắng, tham mưu về phân khu quy hoạch để triển khai lập dự án quy hoạch chi tiết cũng như tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất của điểm du lịch. Trước mắt nơi đây sớm triển khai các giải pháp nhằm tập trung cải thiện vệ sinh môi trường trong điểm du lịch, tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm du lịch Bàu Trắng: Hút khách nhưng cần giải pháp quản lý hiệu quả hơn