Theo dõi trên

Đình chỉ lưu hành hoài sơn của nhà thuốc Nam Sương

07/04/2017, 07:58

BT- Sở Y tế Bình Thuận vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn tỉnh một loại dược liệu do nhà thuốc Nam Sương (82 Ưu Long, phường 11, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) cung cấp có tên gọi là hoài sơn.

Trước đó, Sở Y tế đã kiểm nghiệm mẫu hoài sơn của nhà thuốc nói trên, kết quả cho thấy mẫu thử không phải là  hoài sơn thiên nhiên.  Sở yêu cầu Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Tường Hưng Đường, các cơ sở kinh doanh thu hồi sản phẩm nói trên.

Được biết, hoài sơn (củ mài) là vị loại dược liệu có trong thiên nhiên, tác dụng bồi bổ, chữa các chứng suy nhược, bệnh đường ruột... Nếu đúng là hoài sơn thì rất có ích cho người dùng, ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đình chỉ lưu hành hoài sơn của nhà thuốc Nam Sương