Theo dõi trên

Đội công tác xã hội tình nguyện: Thầm lặng mà hiệu quả

13/03/2017, 08:50

BT- Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, 54 đội công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN) đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần quan trọng giúp công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) có chuyển biến rõ rệt, được các cấp, các ngành và người dân đánh giá cao.

Tuyên truyền tác hại ma túy

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 54 đội CTXHTN được thành lập, kiện toàn với 311/89 nữ tình nguyện viên tham gia. Các đội CTXHTN luôn xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng và phong phú, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy và phòng, chống mại dâm trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đơn cử, tổ chức mít tinh, ra quân diễu hành, phát tờ rơi, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy gắn với Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con,ngày thế giới phòng chống HIV/AID…

Bên cạnh đó, đội CTXHTN tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm còn phối hợp các tổ chức, đoàn thể thực hiện hàng trăm lượt tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh phòng chống mại dâm; Luậtphòng chống ma túy; các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi. Lắp đặt hơn 220m2 pa nô, băng rôn tại các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Bắc Bình, Tuy Phong; phát hàng ngàn tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm; thu gom trên 2.500 bơm kim tiêm; phát trên 1.200 bao cao su. Riêng tại các địa bàn trọng điểm về ma túy như Phan Rí Cửa – Tuy Phong; Phước Hội, Bình Tân – La Gi; Mũi Né, Lạc Đạo, Đức Thắng – TP. Phan Thiết đã xây dựng các mô hình “Câu lạc bộ nhân dân tự quản, tự phòng”, “Câu lạc bộ bạn giúp bạn”. Đồng thời, tổ chức tọa đàm, họp dân sinh hoạt với nhiều nội dung, chủ đề như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào gia đình”, “Vì một xã hội không có ma túy”… Qua công tác thông tin, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS. 

Tham gia phát triển kinh tế

Tham gia chương trình phát triển kinh tế -  xã hội, đội CTXHTN phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương hỗ trợ 32 gia đình có người nghiện vay từ các nguồn vốn giải quyết việc làm, giảm nghèo với 560 triệu đồng. Cụ thể, xã Chí Công – huyện Tuy Phong 300 triệu đồng/15 người, thị trấn Tân Nghĩa – huyện Hàm Tân 20 triệu đồng/1 người, phường Phước Hội – thị xã La Gi 180 triệu đồng/8 người, xã Gia An – huyện Tánh Linh 20 triệu đồng/2 người và thị trấn Lạc Tánh – huyện Tánh Linh 40 triệu đồng/1 người để đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi và mua bán nhỏ. Song song, hỗ trợ 6 người bán dâm hoàn lương có việc làm ổn định được vay vốn với tổng số tiền 64 triệu đồng từ nguồn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, tổ chức dạy nghề cho 17 người nghiện ma túy; tổ chức tư vấn, giới thiệu 35 người sau cai nghiện có công ăn việc làm ổn định như chăn nuôi heo, buôn bán nhỏ tại gia đình, hớt tóc, lái xe taxi, may công nghiệp...

Thời gian tới, các đội CTXHTN tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Đặc biệt là kỹ năng tiếp cận, tư vấn, cảm hóa, giúp đỡ và hoạt động xã hội cho tình nguyện viên. Cùng với đó, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, tích cực tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ người nghiện ma túy, sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, trở về ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội công tác xã hội tình nguyện: Thầm lặng mà hiệu quả