Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ đầu mùa khô đến nay, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy rừng với diện tích 27,55 ha. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây hại tài nguyên rừng, chủ yếu là cháy trảng cỏ, thực bì. Trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động, cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm triển khai các giải pháp cấp bách, tăng cường công tác PCCC rừng mùa khô. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về bảo vệ, PCCC rừng; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các hộ dân canh tác gần rừng, tuyệt đối không sử dụng lửa để đốt nương rẫy trong thời điểm hanh khô; tăng cường lực lượng tuần tra, trực chốt 24/24h tại các trạm, chốt bảo vệ, chuẩn bị phương tiện và dụng cụ sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy rừng. Những trường hợp cố ý đốt lửa gây cháy và làm thiệt hại tài nguyên rừng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…
Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng gần 220.000 km đường băng cản lửa; trang bị hơn 460 máy móc thiết bị và gần 4.100 công cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy khẩn cấp xảy ra. |
ĐÌNH HÒA