Theo dõi trên

Đồng bào Chăm Tân Thuận vay vốn ưu đãi

09/03/2018, 07:58

 BT- Ông Thông Kha, một nông dân Chăm ở Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) nói với chúng tôi:

“Kathaut glaih glar ita

Yah drei kaya dwah dwơn ramik”. (Tạm dịch: Khó nghèo khiến ta khốn đốn/Ví có đồng vốn hãy biết kiệm cần).

Sở dĩ ông dẫn lời một tục ngữ cổ của người Chăm như vậy là vì ông đang rất xúc động trước việc triển khai thực hiện rất hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào Chăm nói chung, với 106 hộ đồng bào Chăm Tân Thuận, nói riêng. Ông Kha cho biết thêm: Người Chăm vốn rất cần cù, chăm làm nhưng thiếu vốn, nay được ngân hàng cho vay chắc chắn bà con sẽ biết cách đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi sao cho “jien mưnưk tabiak jien” (tiền đẻ ra tiền).

                
Đồng bào Chăm. Ảnh: Kiều Mai Ly

Trong năm qua, để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của đồng bào dân tộc Chăm thuộc xã Tân Thuận, Ngân hàng Chính sách – xã hội Hàm Thuận Nam đã cho bà con vay từ nguồn vốn ưu đãi hơn 3 tỷ đồng.

Mục đích vay chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững. Thực tế có nhiều hộ nhờ đồng vốn vay kịp thời này mà đã đổi đời. Như hộ bà Thông Thị Nghé, từ việc đầu tư phân bón, chăm sóc, nước non cho 200 trụ thanh long có sẵn, giờ gia đình bà đã xuống giống thêm được 300 trụ nữa. Với nửa mẫu đất thanh long được chăm sóc tốt này, theo lời bà ước tính việc thu nhập bình quân tháng sẽ đủ cái ăn cái mặc, không sợ đói như trước nữa.

Bà Nguyễn Thị Liễu vui vẻ chia sẻ: “Nhờ đồng vốn vay từ Ngân hàng CSXH mà tôi đã nuôi được ba đứa con học xong đại học, đời sống gia đình tôi chưa giàu nhưng cũng tạm ổn định”.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc Ngân hàng Chính sách - xã hội Hàm Thuận Nam cho biết: “Ngân hàng đã chủ động phối hợp với cấp ủy xã Tân Thuận, với Hội Phụ nữ, Nông dân từng thôn để phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ở địa phương này cụ thể là đồng bào Chăm). Chúng tôi đã cho niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục cho vay, đích thân tôi và các đồng nghiệp hướng dẫn tận tình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi vay vốn”.

Với việc sử dụng hiệu quả đồng vốn vay của người Chăm Tân Thuận đã tác động rất tốt đến việc cân đối, bố trí nguồn vốn vay từ ngân sách sang Ngân hàng Chính sách - xã hội, đồng thời tạo niềm tin vững chắc của đồng bào thiểu số đến các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chia tay chúng tôi vào một ngày sau Tết Nguyên đán, trên mảnh vườn xanh mướt thanh long, ông Thông Kha lại thay lời tạm biệt bằng kiểu nói tiếng Việt pha với tục ngữ cổ đặc trưng của mình: Cảm ơn ông Nhà nước nhưng cái chính vẫn là người được vay phải chịu khó. Người Chăm chúng tôi hiểu rõ “Hu ngap ka mưng hu si bbơng” (có làm thì mới có ăn). Quả đúng như vậy, chúng tôi thật lòng mong mỏi với sự giúp đỡ kịp thời của Ngân hàng Chính sách - xã hội và với truyền thống “Hu ngap ka mưng hu si bbơng” của mình, đời sống đồng bào Chăm Tân Thuận sẽ thay da đổi thịt từng ngày.

Ghi chép: Nguyễn Tân Hải



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng bào Chăm Tân Thuận vay vốn ưu đãi