Theo dõi trên

Du lịch Bình Thuận: 2 chỉ tiêu và mức tăng trưởng 2 con số

02/04/2019, 08:47

BT- 2 chỉ tiêu chủ yếu mà du lịch Bình Thuận đề ra trong năm 2019 là: đón 6.400.000 lượt khách (khách quốc tế có 773.000 lượt) và đạt tổng doanh thu 15.100 tỷ đồng, nếu so năm ngoái tăng lần lượt 11,3% và 17,4%... Trong bối cảnh ngành du lịch địa phương còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt với các điểm đến lân cận, thì việc giữ mức tăng trưởng 2 con số cần phải thể hiện quyết tâm cao.

                
   Du lịch địa phương cần đa dạng sản phẩm và    nâng chất lượng dịch vụ để giữ chân du khách.

Dù gặp những khó khăn nhất định, nhưng trong năm qua ngành du lịch địa phương vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng khá đối với các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể đã đón lượng khách tăng hơn 12% và đạt tổng doanh thu tăng xấp xỉ 19%. Còn trong quý đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón gần 1.527.000 lượt khách (tăng 14,97% so cùng kỳ) và đạt thu từ du khách khoảng 3.729 tỷ đồng (tăng 17,5%)… Thực tế cho thấy, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này tiếp tục diễn ra ổn định, đó cũng là cơ sở để toàn ngành kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Đánh giá về mặt tồn tại, du lịch Bình Thuận cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điều cần phải khắc phục như tình trạng rác thải, nước thải chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng hàng rong chèo kéo du khách tại Khu du lịch Đồi Cát Bay, Suối Tiên hoặc cơ sở chế biến cá cơm ở khu vực Mũi Né gây ô nhiễm môi trường cũng chưa chuyển biến tích cực. Sắp tới vào đầu mùa gió Tây Nam (tháng 4) và Đông Bắc (tháng 10), tình trạng rác biển trôi dạt vào bờ có thể xảy ra và làm “mất điểm” đối với hình ảnh du lịch Bình Thuận, nếu địa phương chậm triển khai phương án ứng phó. Hay như hoạt động du lịch ở khu vực Long Sơn - Suối Nước và phía Nam Phan Thiết đón lượng khách chưa thường xuyên, thời gian lưu trú ngắn khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp không cao cũng là vấn đề nan giải...

Để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu với những con số ấn tượng của năm 2019, địa phương và toàn ngành sẽ tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng, nhất là đảm bảo tốt môi trường du lịch. Trước hết là chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội ở các khu - điểm du lịch trên địa bàn.đồng thời tập trung xử lý tình trạng buôn bán nhếch nhác, thiếu văn minh tại khu vực du lịch cộng đồng... Cùng với đó, cần sớm đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung cho Khu du lịch quốc gia Mũi Né, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp kiểm soát, xử lý rác thải trôi dạt vào bờ đã được UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 11/2018.

Không những năm nay mà chuẩn bị cho những năm kế tiếp, du lịch Bình Thuận muốn duy trì thành công mức tăng trưởng 2 con số về chỉ tiêu đón khách và tổng doanh thu, chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Bên cạnh đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư hạ tầng du lịch, việc rà soát những dự án du lịch chậm triển khai để tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng triển khai song song...

    
    Sắp   tới, địa phương sẽ xúc tiến lập quy hoạch chi tiết khu dịch vụ rộng   2.000 m2 tại công viên Đồi Dương - TP. Phan Thiết để kêu gọi   đầu tư khai thác hiệu quả. Tiếp đó là mời gọi nhà đầu tư thực hiện các   dự án như Khu vui chơi giải trí tổng hợp trên trục đường Võ Nguyên Giáp   (TP. Phan Thiết), Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị (Hàm Thuận Nam),   Khu du lịch Phú Quý...

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch Bình Thuận: 2 chỉ tiêu và mức tăng trưởng 2 con số