Theo dõi trên

Gặp gỡ thành viên Đề án 100, 165 nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

19/05/2017, 10:11

BTO- Buổi gặp gỡ các thành viên thuộc Đề án 100, 165 nhân ngày Khoa học công nghệ Việt Nam vừa diễn ra, do Liên hiệp Các hội Khoa học & kỹ thuật tỉnh tổ chức. Các thành viên đề án sau khi tu nghiệp trong, ngoài nước hiện đang công tác ở nhiều ngành, lĩnh vực của tỉnh đã bày tỏ quan điểm, mong muốn được tạo điều kiện để cống hiến cho tỉnh nhà, thông qua triển khai đề tài nghiên cứu vào thực tế; tham gia hội thảo, giảng dạy phổ biến rộng rãi kiến thức học được ở nước ngoài cho nhiều đối tượng… Những trăn trở này đã được ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học & kỹ thuật tỉnh giải đáp, ngay từ bây giờ các thành viên của đề án có thể gia nhập câu lạc bộ trí thức tỉnh Bình Thuận, tạo “sân chơi”, gắn kết với các sở ngành, trung tâm, trường đại học trong tỉnh, tham gia phổ kiến kiến thức. Cùng với đó, những thành viên trẻ đề xuất đăng ký các đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; khoa học xã hội nhân văn...

                
      TS. Đỗ Huy Sơn, Hiệu phó Trường Cao đẳng y tế, thành viên của đề án    phát biểu

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp gỡ thành viên Đề án 100, 165 nhân ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam