Theo dõi trên

Giảm bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT

20/02/2020, 10:01

BT- Năm 2019, các cơ sở điều trị tiếp nhận gần 2,2 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 4.300 lượt so với năm 2018. Trong đó, có 2 triệu lượt người khám ngoại trú với chi phí bình quân tăng 10.926 đồng/lượt khám; hơn 181.000 lượt người điều trị nội trú với chi phí bình quân giảm 36.613 đồng/đợt điều trị. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 710 tỷ đồng.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, tỷ lệ sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT của Bình Thuận năm 2019 giảm so với năm 2018, nhưng vẫn tăng 0,76% so với dự kiến chi dự toán năm 2019, tương ứng số tiền 5,37 tỷ đồng.

T.M



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giảm bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT